Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 6

Minh Hà

Sáng ngày 28/10/2021, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 6, triển khai công tác xây dựng Đảng quý IV/2021. Đồng chí Tạ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Đức Minh - Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ và cán bộ chuyên trách Ban tham mưu của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thân cho biết, quý III/2021, Đảng ủy Bộ Tài chính đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.

Theo đó, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; ban hành Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cùng với đó, Đảng ủy Bộ Tài chính, cấp ủy các tổ chức Đảng đã thực hiện giám sát các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; ban hành nghị quyết chuyên đề về kiện toàn, sắp xếp tổ chức các đảng bộ, chi bộ thuộc loại hình doanh nghiệp, hiệp hội; hoàn thành các báo cáo kết luận kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng theo chương trình năm 2021.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ủy Bộ quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt. Trong quý III/2021, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tham gia Hội nghị trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị...

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được Đảng ủy Bộ Tài chính quan tâm với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong quý III/2021, Đảng bộ Bộ Tài chính đã tổ chức được 01 lớp đảng viên mới cho 55 đồng chí; 02 lớp đối tượng đảng cho 119 đồng chí; cấp Giấy chứng nhận cho 106 học viên lớp đối tượng đảng của Đảng bộ Học viện Tài chính...

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá, phân tích làm rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong quý III/2021, đồng thời chỉ ra những hạn chế, đề xuất một số giải pháp để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Triển khai công tác xây dựng Đảng trong quý IV/2021, đồng chí Nguyễn Hữu Thân lưu ý, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), Quy định về những điều đảng viên không được làm và các kết luận, chỉ thị của Trung ương; ban hành và tổ chức giám sát Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh - Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, cũng như công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính đạt được trong thời gian qua trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Đức Minh lưu ý, đầu nhiệm kỳ, Trung ương thường có nhiều văn bản mới sửa đổi, bổ sung về công tác kiểm tra, công tác tuyên giáo, công tác dân vận, công tác tổ chức. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Bộ Tài chính cần nghiên cứu, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các quy định mới; xây dựng Quy chế làm việc, cũng như chương trình công tác đầu nhiệm kỳ toàn khóa phải cụ thể, chi tiết các nội dung công việc; quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tạ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, năm 2021 là năm khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Bối cảnh đó đã tác động lớn đến nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước của ngành Tài chính. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Bộ Tài chính quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao năm 2021.

Triển khai nhiệm vụ quý IV/2021, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh, thời gian tới, Thường trực Đảng ủy Bộ, các cấp ủy đảng tiếp tục rà soát lại toàn bộ các quy chế, quy định của Ban Chấp hành Đảng bộ để có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát các đảng bộ, chi bộ trực thuộc theo kế hoạch năm 2021.

Cũng trong sáng 28/10/2021, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành và Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ để thảo luận, cho ý kiến về công tác nhân sự cấp ủy, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính.