Điểm lại sự kiện nổi bật của ngành Tài chính tháng 2/2023

Trần Huyền

Trong tháng 2/2023, ngành Tài chính diễn ra nhiều hoạt động quan trọng. Tạp chí Tài chính điện tử điểm lại một số sự kiện nổi bật của ngành Tài chính trong tháng.

1. Công bố Biểu trưng ngành Tài chính Việt Nam

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 203/QĐ-BTC công bố Biểu trưng và thuyết minh Biểu trưng ngành Tài chính Việt Nam.

Biểu trưng ngành Tài chính Việt Nam.
Biểu trưng ngành Tài chính Việt Nam.

Biểu trưng có bố cục hình tròn; màu nền chủ đạo của Biểu trưng là màu xanh da trời; chữ “BỘ TÀI CHÍNH” sử dụng phông chữ ARIAL, in đậm, màu vàng đồng nổi trên nền màu đỏ; chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” sử dụng phông chữ Times New Roman, màu vàng đồng chạy vòng quanh hình tròn, dưới chân chữ có viền bo xung quanh để tạo sự vững chắc.

2. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự Hội nghị toàn quốc về tháo gỡ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững” diễn ra sáng ngày 17/2/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhóm giải pháp để ổn định và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, bên cạnh các giải pháp để ổn định và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cần tiếp tục triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách hỗ trợ thị trường nói chung bao gồm cả thị trường bất động sản.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị. Ảnh :VGP/Nhật Bắc
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị. Ảnh :VGP/Nhật Bắc

Trước mắt, cần rà soát những khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý để các doanh nghiệp bất động sản có thể triển khai được ngay các dự án còn dở dang, các dự án vì vướng pháp lý mà chưa triển khai được. Qua đó, sớm đưa các dự án vào hoạt động, giải quyết được các khó khăn về tài chính, nguồn vốn.

Đồng thời, cần nghiên cứu xây dựng các quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, bao gồm các chỉ tiêu về giới hạn huy động vốn khi cấp phép hoạt động kinh doanh bất động sản, cấp phép các dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản đảm bảo doanh nghiệp phải có đủ năng lực tài chính để triển khai dự án. Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Xây dựng và các địa phương giám sát việc tuân thủ các chỉ tiêu an toàn tài chính nêu trên.

3. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dự Hội nghị toàn quốc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công diễn ra sáng ngày 21/2/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã chỉ rõ một số vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công và kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, vướng mắc hiện nay trong giải ngân vốn đầu tư công có hai vấn đề. Thứ nhất là trong công tác chuẩn bị đầu tư và thứ hai là trong việc thực hiện đầu tư.

Bộ trưởng cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cần tiếp tục chủ động tháo gỡ các vướng mắc. Đồng thời, phải tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; kịp thời điều chỉnh các đơn giá đền bù cho phù hợp với thực tiễn để bảo đảm công trình có chất lượng, bền vững…

4. Tổ chức Hội nghị triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Chiều ngày 3/2/2023, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với một số hoạt động kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đồng chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, việc đưa ra các giải pháp về hóa đơn điện từ khởi tạo từ máy tính là xu thế thế giới chứ không chỉ riêng Việt Nam để hạn chế tối đa thất thu thuế. Thứ trưởng khẳng định, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để xây dựng lộ trình tuyên truyền, tập trung đấu tranh, phòng ngừa, xử lý trường hợp vi phạm trong thất thu thuế, đặc biệt là công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, Bộ Tài chính sẽ tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để nghiên cứu và tiếp tục lấy ý kiến của các bộ, ngành để có kế hoạch triển khai. Trong đó, dự kiến sẽ đề xuất có chương trình hành động và mở hội nghị triển khai trong toàn quốc.

5. Đảng bộ Bộ Tài chính học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều ngày 28/2/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến tại 07 điểm cầu.

Đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính.
Đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, Cuốn sách có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng “không ngừng, không nghỉ” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

6. Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về các quy định liên quan đến tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 28/2/2023, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các vấn đề liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. 
Toàn cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đến từ cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, các chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến bổ sung các quy định về tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như: Các khoản thu từ đất; phương pháp xác định đất; đất đấu giá, đầu thầu quyền sử dụng đất; phương pháp xác định giá đất; mối quan hệ giữa Luật Đất đai với Luật Tài sản công, Luật Ngân sách nhà nước; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; phân cấp Trung ương, địa phương trong quản lý đất đai...

7. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tham gia Phiên giải trình về tình hình thị trường xăng dầu của Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Thực hiện chức năng giám sát theo quy định, sáng ngày 28/2/2023, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức Phiên giải trình về tình hình thị trường xăng dầu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tham gia giải trình về nội dung này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo tại Phiên giải trình.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo tại Phiên giải trình.

Giải trình tại Phiên họp, lãnh đạo Bộ Tài chính đã làm rõ nhiều vấn đề cụ thể trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất liên quan đến bảo đảm nguồn cung, phương pháp tính giá, thời gian giữa hai kỳ điều hành giá, về dự trữ xăng dầu, phân công trách nhiệm trong quản lý nhà nước…