TP. Hồ Chí Minh:

Gặp gỡ Cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

PV.

Tối 7/9, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm tròn một năm triển khai chương trình hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo (SIHUB). Sự kiện có sự tham dự của Bí thư Thành uỷ - Nguyễn Thiện Nhân và nhiều lãnh đạo của TP. Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh - Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại cộng đồng SIHUB. Ảnh: Hữu Thông
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh - Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại cộng đồng SIHUB. Ảnh: Hữu Thông

Hưởng ứng lời kêu gọi quốc gia khởi nghiệp của Thủ tướng Chính phủ, TP. Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều chương trình hành động hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bắt đầu từ việc hình thành SIHUB như một công cụ hỗ trợ, TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố khởi nghiệp đứng top đầu Đông Nam Á.

Sau một năm đi vào hoạt động, hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo TP. Hồ Chí Minh đang chuyển mình mạnh mẽ với sự định hướng rõ nét của Nhà nước. Năm 2016, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành chương trình 4181 tập trung vào các hoạt động nền tảng để phát triển toàn diện và có hệ thống hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thành phố dài hạn.

Sau một năm triển khai, SIHUB đã đưa chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đến 486 trường học với gần 3.391 học sinh và 1.159 giáo viên tham gia; Đã hỗ trợ 11 trường đại học hình thành chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Đã hỗ trợ cộng đồng tổ chức 800 sự kiện kết nối các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo…

Phát biểu tại buổi kỷ niệm, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh - Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao các hoạt động của SIHUB.

“Trước mắt, TP. Hồ Chí Minh cam kết là chuẩn bị một khu công nghiệp riêng dành cho các DN khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Khởi nghiệp không mãi chỉ là khởi nghiệp mà DN cần phải trưởng thành. Đồng thời, TP. Hồ Chí Minh cam kết thủ tục đăng ký kinh doanh, thành lập DN mới ở thành phố không thua kém gì Singapore. Bên cạnh đầu tư của tư nhân, thành phố cũng quan tâm đến một số trường hợp thực hiện thí điểm hợp tác công tư, để hỗ trợ DN nhanh hơn trong thời gian tới”, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh biết.

SIHUB hiện là địa chỉ tin cậy trong cộng đồng khởi nghiệp của thành phố, kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Báo cáo của SIHUB cho thấy nhiều dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Các dự án đã thu hút được nguồn đầu tư lên tới hơn 200 triệu USD, nhiều dự án đã mang lại hiệu quả kinh tế...