Hàng loạt tỉnh, thành tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2024


Thực hiện chỉ đạo từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2024.

Ngày 5/6 hằng năm được chọn là ngày Môi trường thế giới. Nguồn: Internet.
Ngày 5/6 hằng năm được chọn là ngày Môi trường thế giới. Nguồn: Internet.

Với mục đích kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường, ngày Môi trường thế giới 5/6 được tổ chức thành sự kiện thường niên tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 

Ngày Môi trường thế giới 5/6/2024 được Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề "Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa", nhằm kêu gọi các quốc gia cùng chung tay bảo vệ môi trường sống của chính mình. 

Với chủ đề này, Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP) kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới.

Hưởng ứng chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2964/BTNMT-TTTT ngày 9/5/2024 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024 tùy theo tình hình thực tế ở từng địa phương.

Việt Nam được đánh giá là quốc gia chịu ảnh hưởng bởi hạn hán, thoái hóa đất và cồn cát di động theo mùa gió.

Theo thống kê năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam có gần 11.838 nghìn ha chiếm 35.74% tổng diện tích đất tự nhiên của cả nước đang chịu tác động của thoái hóa, hoang hóa dẫn tới sa mạc hóa.

Đặc biệt là tại khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ là 3 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hiện nay, thực trạng suy thoái đất, hoang hóa, sa mạc hóa tại Việt Nam đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng và phổ biến.

Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo tập trung rà soát, phân loại, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường đất; điều tra, đánh giá khu vực đất bị ô nhiễm, có nguy cơ ô nhiễm đảm bảo các khu vực này phải được khoanh vùng; xây dựng và thực hiện kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất bị ô nhiễm theo quy định; có biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu tối đa quá trình sa mạc hóa, hạn hán trên địa bàn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các địa phương xây dựng cơ chế chính sách, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở nghiên cứu phòng, chống sa mạc hóa; điều tra đánh giá thực trạng hoang mạc hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về sa mạc hóa, xây dựng bản đồ hạn hán cho các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Tổ chức các hoạt động chuyển giao công nghệ và những kết quả về hợp tác quốc tế, hợp tác khu vực, trong đó có sáng kiến về giảm phát thải thông qua các nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, sáng kiến về chi trả dịch vụ môi trường rừng...

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiều địa phương trên cả nước đã có các hoạt động thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường.

Sáng ngày 4/6, tại Làng Nghệ thuật Cộng đồng Tam Thanh, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam phối hợp với UBND TP. Tam Kỳ tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và "Tháng hành động vì môi trường" năm 2024. 

Tại lễ buổi lễ, đại diện các hộ kinh doanh trên địa bàn đã thực hiện ký cam kết, thực hiện Chương trình chống rác thải nhựa, nói không với túi nilon. Đồng thời, UBND thành phố Tam Kỳ khen thưởng cho các tập thể triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Sau đó, các đại biểu đã cùng với nhân dân tham gia vệ sinh môi trường bờ biển Tam Thanh, trồng cây xanh, gắn biển và bàn giao tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”...

Cũng trong ngày 4/5, tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã ký kết Chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; ra mắt 3 mô hình bảo vệ môi trường triển khai trên địa bàn huyện Bảo Yên; tổ chức gian hàng trưng bày các sản phẩm từ vật liệu tái chế và hướng dẫn thực hành tái chế; cổ động, tuyên truyền về “Tháng hành động vì môi trường” trên các tuyến đường phố chính tại huyện Bảo Yên; trồng cây hưởng ứng Lễ phát động và Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh”.

Trong tháng hành động Vi môi trường, từ ngày 1/6/2024 đến hết ngày 30/6/2024, cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, cộng đồng dân cư, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, trồng và chăm sóc cây xanh.

Tại Sóc Trăng, Sở Tài nguyên và Môi trường chọn huyện Trần Đề làm đơn vị điểm để tổ chức buổi lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2024 trên phạm vi toàn tỉnh.

Sau lễ phát động, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan huy động lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người dân ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh, hoa kiểng trên các tuyến đường, các điểm công cộng; tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về tài nguyên và môi trường; trao tặng các công trình khắc phục ô nhiễm, thu gom rác thải nhựa cho các cơ quan, đơn vị huyện Trần Đề...

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024 thông qua các hoạt động như: Ra quân thu gom rác thải trên các tuyến đường, sông, kênh rạch; trồng cây xanh; treo pano, áp phích, đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp, người dân địa phương ưu tiên sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường.

Theo Hà My/kinhtemoitruong.vn