Kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương

PV.

Ngày 23/4, các đoàn giám sát, kiểm tra của Trung ương đã thực hiện việc kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương trong cả nước.

Ngày 23/4/2016, đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Hải Dương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xem danh sách cử tri tại xã Cổ Thành (Chí Linh, Hải Dương). Nguồn: daibieunhandan.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xem danh sách cử tri tại xã Cổ Thành (Chí Linh, Hải Dương). Nguồn: daibieunhandan.vn

Theo kết quả sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, tỉnh Hải Dương đã lựa chọn, lập danh sách 13 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV; 104 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Khóa XVI; 723 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 11.701 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Công tác tuyên truyền cũng được triển khai đa dạng, dưới nhiều hình thức, tập trung vào mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và HĐND…

Đánh giá cao kết quả thực hiện công tác bầu cử của địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tỉnh Hải Dương tổ chức cho người ứng cử vận động bầu cử an toàn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đồng thời bảo đảm bình đẳng giữa các ứng cử viên. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới mọi hình thức, bảo đảm cử tri nắm được thông tin của các ứng cử viên, qua đó, góp phần lựa chọn được người đại biểu dân cử xứng đáng với mong mỏi và niềm tin của cử tri.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác bầu cử và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Cổ Thành, thị xã Chí Linh.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân Quận 11, TP. Hồ Chí Minh. Nguồn: sggp.org.vn

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử Đại biểu HĐND, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh. Nguồn: sggp.org.vn

Cũng trong ngày 23/4, đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử TP. Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đã giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Ủy ban Bầu cử Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả công tác chuẩn bị bầu cử của Quận 11 đã triển khai các công việc đúng lịch trình, đúng các quy định, trong đó công tác tuyên truyền được Quận thực hiện bài bản trong việc phát tài liệu tuyên truyền; in ấn và phân phối tài liệu bầu cử cũng như in và phát thẻ cử tri đến từng hộ dân. Quận cũng làm tốt công tác tổ chức cho ứng cử viên gặp gỡ tiếp xúc cử tri theo quy định và vận động bầu cử đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch…

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng yêu cầu Quận 11 trong ngày bầu cử, Ban bầu cử quận 11 cần phối hợp, làm việc với các cơ quan chức năng để công tác bầu cử dân chủ, tự do; cần tạo điều kiện cho các phóng viên, báo chí tác nghiệp theo đúng pháp luật không gây xáo trộn trong công tác tác nghiệp của phóng viên báo, đài; đồng thời đảm bảo mọi cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử của mình.