Nhà đầu tư ngoại liên tục bán tháo trên thị trường chứng khoán Hàn

Theo Q.Chung (TTXVN/Vietnam+)

Các nhà đầu tư ngoại đã bán ròng lượng cổ phiếu trị giá tới 585 tỷ won (khoảng 469,7 triệu USD) trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc.

Nhà đầu tư ngoại liên tục bán tháo trên thị trường chứng khoán Hàn.
Nhà đầu tư ngoại liên tục bán tháo trên thị trường chứng khoán Hàn.

Ngày 18/3, hoạt động bán tháo của các nhà đầu tư ngoại trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc tiếp tục kéo dài sang ngày thứ 10, giữa lúc tâm lý nhà đầu tư đang suy giảm nghiêm trọng do lo ngại về tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo đó, các nhà đầu tư ngoại đã bán ròng lượng cổ phiếu trị giá tới 585 tỷ won (khoảng 469,7 triệu USD) trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc.

Chỉ số chứng khoán KOSPI của Hàn Quốc tiếp tục lao dốc mạnh phiên thứ 6 liên tiếp khi giảm 4,86% xuống còn 1.591,20 điểm.

Các nhà đầu tư ngoại tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã tiến hành bán ròng từ ngày 5/3 vừa qua với tổng giá trị cổ phiếu bán ra vào khoảng 8.010 tỷ won.

Đặc biệt, các nhà đầu tư ngoại đã bán ròng lượng cổ phiếu cao kỷ lục trong ngày 9/3 vừa qua khi bán tháo lượng cổ phiếu với tổng giá trị ước 1.310 tỷ won.

Hoạt động bán tháo liên tục của nhà đầu tư ngoại trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc diễn ra, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng nhanh trên toàn cầu khiến nhiều quốc gia phải đóng cửa biên giới, hạn chế du lịch và thậm chí ban hành lệnh phong tỏa trên cả nước.