Nhà đầu tư ngoại mua ròng: Lịch sử sẽ lặp lại?

Tuấn Phùng

Tuy kết phiên cuối tuần 9/4 giảm 0.26%, song VN-Index vẫn giữ mốc trên 1.200 điểm với việc khối ngoại mua ròng trên cả hai sàn. Điều này đang đặt ra câu hỏi cho nhiều nhà đầu tư khi trước đây sau những đợt bán ròng lớn kéo dài bằng năm, khối ngoại thường luôn trở lại mua ròng rất mạnh mẽ. Hơn 1 năm qua, thị trường chứng khoán đã chứng kiến xu thế bán ròng “không thương tiếc” của khối này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thống kê diễn biến thị trường ngày 9/4 cho thấy, VN-Index kết phiên giảm 0.26%, ở mức 1.231,66 điểm trong khi HNX-Index tăng 0.01%, đạt 293.79 điểm. Trên thị trường có 520 mã tăng và 405 mã giảm, độ rộng thị trường nghiêng về bên mua.

Theo phân tích của Vietstock, sau khi tạo mẫu hình nến đảo chiều Bearish Engulfing trong phiên giao dịch trước đó, VN-Index tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch cuối tuần, qua đó cho thấy rủi ro sụt giảm đang tăng cao hơn. Mẫu hình Rising Window ngày 02/04/2021 sẽ là hỗ trợ gần nhất của chỉ số.

Tuy nhiên, điểm nhấn của thị trường chứng khoán phiên cuối tuần ngày 9/4 chính là việc khối ngoại mua ròng hơn 2,300 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng hơn 9 tỷ đồng trên sàn HNX. Lực mua ròng tập trung ở các cổ phiếu VHM, VRE và HPG trên sàn HOSE. VND là mã được mua ròng nhiều nhất tại sàn HNX. Điều này khá trái ngược với động thái của nhà đầu tư ngoại trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021.

Thống kê cho thấy, năm 2020, nếu tính giao dịch khớp lệnh trên sàn, nhà đầu tư ngoại đã bán ròng hơn 39.000 tỷ đồng. Đặc biệt, 3 tháng đầu năm 2021, đà bán ròng tăng lên dữ dội khi khối ngoại tiếp tục bán ròng trên 18.500 tỷ đồng, trong đó chỉ tính trong tháng 3 đã là 12.253 tỷ đồng. Tổng cộng từ năm 2020 đến ngày 31/3/2021, khối ngoại bán ròng hơn 41.500 tỷ đồng. Thậm chí, có những ngày, khối ngoại bán ròng tới mức 1.400 tỷ đồng, khiến nhiều cổ phiếu trụ và VN30 sàn hàng loạt.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia chứng khoán, phải lưu ý rằng, sau những đợt bán ròng lớn kéo dài bằng năm, khối ngoại luôn trở lại mua ròng rất mạnh mẽ. Năm 2016, sau khi bán ròng kỷ lục thì khối ngoại cũng trở lại mua ròng kỷ lục vào năm 2017 đạt 25.890 tỷ đồng. Đó cũng là động lực đưa Vn-Index có "con sóng" lớn năm 2017-2018. Chính điều này đặt ra cho thị trường câu hỏi: Liệu lịch sử có lặp lại khi động thái mua ròng hai sàn phiên ngày 9/4 có thể là dấu hiệu cho thấy, tới đây khối ngoại sẽ trở lại mua ròng mạnh mẽ như từng xảy ra ở các lần trước đây?

Tại Hội thảo Triển vọng đầu tư 2021 - Phục hồi sau đại dịch Covid-19 do Công ty Chứng khoán Phú Hưng tổ chức ngày 08/01/2021, các chuyên gia cũng nhận định, trong năm 2021, dòng vốn đầu tư ròng sẽ sớm trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam trên cơ sở Việt Nam được rổ MSCI frontier Market 100 Index nâng tỷ trọng, sau khi Kuwait được nâng hạng. Ước tính, dòng vốn ròng từ Ishare Frontier Market 100 ETF vào khoảng 65 triệu USD. Đồng thời, việc điều chỉnh tỷ trọng của MSCI sẽ kích hoạt hàng loạt quỹ đầu tư chủ động rót vốn vào thị trường.

Đặc biệt, một số ý kiến còn khẳng định, cho đến khi dòng vốn “rẻ” đảo ngược, thị trường chứng khoán hiện còn tiếp tục được hỗ trợ, giúp kỳ vọng vượt đỉnh thời đại 1.200 điểm (forward P/E 17x) của VN-Index trở nên khả thi hơn, thậm chí chỉ số có thể tăng nóng lên vùng 1.400 điểm (forward P/E 20x).

Liên quan đến triển vọng của thị trường chứng khoán và động thái của khối ngoại trong tháng 4, theo bản Báo cáo “Triển vọng thị trường chứng khoán tháng 4: Tiếp nối đà tăng” vừa mới công bố, Công ty Chứng khoán Rồng Việt cho rằng, dòng tiền nước ngoài mới và các nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn là lực lượng chính thúc đẩy thị trường tiến xa hơn. Trong một năm qua, khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng nhưng đây không phải là rủi ro đáng kể nhờ vào sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư cá nhân và các quỹ nước ngoại mới.

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán Rồng Việt, vào cuối tháng 3 vừa qua, Fubon FTSE Vietnam ETF đã tiến hành IPO và huy động được 5,28 tỷ TWD (khoảng 4.279 tỷ đồng). Trước đó, Fubon FTSE Vietnam ETF dự kiến huy động tối 10 tỷ Đài Tệ (khoảng 8.100 tỷ đồng) để đầu tư vào chứng khoán Việt Nam. Do quỹ này tham chiếu chỉ số FTSE Vietnam 30 Index nên có khả năng dòng vốn này sẽ tạo nên sự khởi sắc cho nhóm cổ phiếu VN30 và góp phần củng cố đà tăng của VN-Index trong thời gian tới.