Quan hệ phối hợp giữa Hải quan - Biên phòng Quảng Trị ngày càng gắn kết

Huyền Thu

Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị, quan hệ phối hợp giữa Hải quan và Biên phòng Quảng Trị ngày càng gắn kết, hiệu quả trên nhiều phương diện. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi lực lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch trên địa bàn.

Hải quan - Biên phòng Quảng Trị phối hợp bắt giữ nhiều vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn. Ảnh: internet
Hải quan - Biên phòng Quảng Trị phối hợp bắt giữ nhiều vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn. Ảnh: internet

5 năm qua, Cục Hải quan và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp giữa hai lực lượng, cụ thể hoá vào các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, hai bên đã phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin về công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu; thông tin về tình hình tội phạm, phương thức, thủ đoạn hoạt động... để phối hợp đấu tranh ngăn chặn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp không tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tích cực tham gia phòng, ngừa, phát hiện và báo tin, tố giác tội phạm.

Hải quan - Biên phòng Quảng Trị đã chủ động phối hợp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu đường bộ và cảng biển. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm thủ tục cho người, phương tiện xuất, nhập cảnh và hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh... nhằm tạo thuận lợi thương mại, giảm thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí cho người, phương tiện xuất, nhập cảnh, hàng hóa xuất, nhập khẩu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trên địa bàn...

Trong 5 năm qua, hai lực lượng đã phối hợp kiểm soát và làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 1.176.446 lượt phương tiện vận tải (trong đó: 1.170.685 lượt phương tiện vận tải qua cửa khẩu đường bộ, 5.761 lượt phương tiện vận tải qua đường biển cửa khẩu cảng Cửa Việt); hơn 3,2 triệu lượt khách (trong đó có 63.003 lượt người qua đường biển Cửa khẩu cảng Cửa Việt). Hai bên đã phối hợp tuần tra chung 268 lượt; thực hiện tốt công tác đối ngoại, đảm bảo an ninh an toàn cho 115 đoàn, 891 cán bộ Việt Nam và Lào qua lại cửa khẩu...

Với những kết quả đã đạt được, quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng Hải quan và Biên phòng Quảng Trị ngày càng gắn kết và hiệu quả. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi lực lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Hải quan và Biên phòng Quảng Trị sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phát huy thế mạnh của mỗi ngành để phối hợp sử dụng trang thiết bị, xác lập hồ sơ, đấu tranh bắt giữ đến xử lý. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua địa bàn.