Tạp chí Tài chính: Không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

PV.

(Tài chính) Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014, ngày 9/7/2014, Tạp chí Tài chính đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2014. Tại Hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân cũng đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác chuyên môn giai đoạn 2009-2013.

Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính Phạm Thu Phong trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2009-2013. Nguồn: financeplus.vn
Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính Phạm Thu Phong trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2009-2013. Nguồn: financeplus.vn

Những kết quả đạt được

Tại Hội nghị, ông Phạm Thu Phong, Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính đã điểm lại tình hình hoạt động của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, dù tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn nhưng trong 6 tháng đầu năm 2014, Tạp chí Tài chính vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai tích cực và có hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; tích cực thực hiện chương trình công tác năm 2014 của Bộ Tài chính. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Tạp chí Tài chính cũng luôn giữ vững tôn chỉ mục đích, nghiêm chỉnh thực hiện Luật Báo chí và hoạt động theo đúng mọi quy định của pháp luật đối với đơn vị báo chí.

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tạp chí Tài chính cũng như sự cố gắng, nỗ lực chung của tập thể cán bộ công chức, viên chức, trong 6 tháng đầu 2014, Tạp chí Tài chính đã đạt được những kết quả rất khả quan.

Một là, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm in. Trong 6 tháng đầu năm, Toà soạn đã hoàn thành xuất bản nội dung 06 kỳ Tạp chí Tài chính (6 số Tạp chí Tài chính và 6 số Tạp chí Tài chính & Đầu tư) đạt chất lượng cao. Các số tạp chí đều thực hiện các chủ đề lớn, chuyên sâu, gắn với vấn đề thời sự của ngành Tài chính và của nền kinh tế; bám sát các vấn đề cấp thiết, nóng bỏng và nhạy cảm của đời sống kinh tế xã hội trong nước và quốc tế. Tạp chí Tài chính đã kịp thời đăng tải các chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm như: Triển vọng kinh tế Việt Nam 2014, Triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 2014-2015, Nâng cao hiệu quả phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ, Thu hút nguồn lực bên ngoài vào phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, Vượt qua thách thức từ các rào cản phi thuế quan..

Hai ấn phẩm Tạp chí Tài chính và Tài chính & Đầu tư luôn nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của Lãnh đạo Bộ cũng như đông đảo bạn đọc trong và ngoài Ngành Tài chính.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, chế độ kinh tế - tài chính trên trang điện tử FinancePlus.vn. Quán triệt nhiệm vụ phải tuyên truyền nhanh nhạy, kịp thời công tác điều hành chính sách tài chính của Ngành và của Lãnh đạo Bộ Tài chính, trang tài chính điện tử đã thường xuyên cập nhật, đăng tải tin bài phản ánh được các vấn đề thời sự, nóng hổi trong đời sống kinh tế xã hội, từ vĩ mô tới vi mô...

Thống kê trong 6 tháng đầu năm cho thấy lượng truy cập trang thông tin điện tử FinancePlus.vn là khá cao và ổn định.

Thứ ba, công tác tổ chức, hành chính, tài vụ và quản trị ngày càng được hoàn thiện. Tạp chí Tài chính thường xuyên rà soát các quy chế, quy định tại đơn vị nhằm điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới và điều kiện của đơn vị, đảm bảo cho hoạt động của đơn vị đi vào nề nếp theo đúng chuẩn mực do luật pháp quy định.

Trong công tác tổ chức cán bộ, Tạp chí Tài chính cũng rất quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực năng động, có chuyên môn nghiệp vụ cao. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2014, đơn vị đã cử 11 lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo do trong và ngoài ngành Tài chính tổ chức...

Thứ tư, công tác dịch vụ - truyền thông và kinh tế báo chí ngày càng được mở rộng. Ngoài việc mở rộng khai thác loại hình dịch vụ truyền thống, trong 6 tháng đầu năm 2014, Tạp chí Tài chính cũng đã phối hợp với các đơn vị trong Bộ lên kế hoạch xuất bản một số ấn phẩm sách thường xuyên theo năm, quý (Đặc san đối ngoại, ấn phẩm Thông tin công tác xây dựng Đảng) và một số đầu sách và ấn phẩm được Bộ giao (sách về đ/c Đặng Việt Châu – nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính, sách về Nghĩa trang Đường 9...).

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Tạp chí Tài chính luôn chú trọng và tạo điều kiện  cho các công tác đoàn thể phát triển. 6 tháng đầu năm 2014, Chi ủy đã thực hiện chuyển đảng chính thức cho 04 đảng viên dự bị; Công đoàn và đoàn thanh niên đã tổ chức được nhiều hoạt động đoàn thể thu hút được sự quan tâm, tham gia của hầu hết cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ, tổ chức hoạt động ngoại khóa cho các cháu thiếu nhi con em cán bộ trong đơn vị, ủng hộ bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, ủng hộ các quỹ xã hội...

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm

Phát huy những thành quả đạt được, trong những tháng còn lại của năm 2014, Tạp chí Tài chính quyết tâm hoàn thành thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ Tài chính giao phó.

Tổng Biên Tập Phạm Thu Phong chỉ đạo, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm Tạp chí Tài chính và Tài chính - Đầu tư, bám sát các định hướng hoạt động của ngành Tài chính; truyền tải các cơ chế, chính sách tài chính chung cũng như trong từng lĩnh vực riêng mang tính thời sự và hàm lượng khoa học cao.

Bên cạnh đó, để phục vụ tốt nhất cho công tác tuyên truyền về những chính sách và định hướng của Bộ Tài chính, Tạp chí Tài chính sẽ đổi mới cơ bản Website FinancePlus.vn, nâng cấp đổi mới về nội dung và hình thức thêm hiện đại và hấp dẫn hơn; tích hợp thêm nhiều công nghệ và tính năng mới, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền nhanh, hiệu quả; Hoàn thiện, nâng cao kỹ thuật quản trị, vận hành website...

Kết thúc Hội nghị sơ kết, Lãnh đạo Tạp chí Tài chính đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tới các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2009-2013. Đồng thời, Lãnh đạo Tạp chí Tài chính cũng đã trao phần thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2014.

Tạp chí Tài chính: Không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ  - Ảnh 1
Lãnh đạo Tạp chí Tài chính trao phần thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2014. Nguồn: financeplus.vn