Chứng khoán Mỹ khép lại 1 năm tăng điểm rất mạnh

Theo Trung Mến/nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn

Sự phục hồi của kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp bắt đầu từ năm 2020 đã được chuyển sang năm 2021 giúp đẩy thị trừng chứng khoán lên những mức cao kỷ lục, các chuyên gia phân tích.

Ảnh: GettyImages
Ảnh: GettyImages

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại ngày giao dịch cuối cùng của năm trong trạng thái giảm điểm. Chứng khoán Mỹ đã có một năm có nhiều kỷ lục dù rằng đại dịch COVID-19 căng thẳng tại Mỹ và nhiều nơi trên thế giới.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối của năm 2021, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones hạ 59,78 điểm tương đương 0,16% xuống 36.338,3 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,26% xuống còn 4.766,1 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 0,61% xuống 15.644,9 điểm.

Tính cả tháng 12, các chỉ số đồng loạt tăng điểm. Tháng 12 đánh dấu tháng tăng điểm thứ 5 của chỉ số Dow Jones, chỉ số Nasdaq cũng có tháng tăng điểm thứ 6 liên tiếp.

Năm 2021, chỉ số S&P 500 tăng 26,89% và có năm thứ 3 tăng điểm liên tiếp. Chỉ số Dow Jones và Nasdaq cũng có chuỗi 3 năm tăng điểm, mức tăng ghi nhận lần lượt 18,73% và 21,39%.

Cả ba chỉ số chính trên thị trường đều tăng điểm hai con số trong năm nay khi mà kinh tế toàn cầu bắt đầu quá trình hồi phục từ sau khi các biện pháp phong tỏa của năm 2020 được gỡ bỏ đi. Cùng lúc đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì các biện pháp hỗ trợ được áp dụng từ thời kỳ đầu đại dịch COVID-19.

Chuyên gia tại quỹ đầu tư của Wells Fargo, ông Chris Haverland, nhấn mạnh trong một nghiên cứu công bố mới đây: “Năm 2021 có thể coi như một năm ngoại lệ của thị trường chứng khoán Mỹ. Thị trường được hỗ trợ quan trọng bởi các biện pháp tài khóa và tiền tệ mềm mỏng”.

Lợi nhuận doanh nghiệp cũng giúp thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm, ông Haverland nhấn mạnh. Tăng trưởng lợi nhuận so với trung bình năm của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Mỹ ước tính 45,1%, theo tính toán của FactSet. Con số này có thể coi như mức tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp cao nhất tính từ khi FactSet bắt đầu theo dõi các chỉ số này vào năm 2008.

“Sự phục hồi của kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp bắt đầu từ năm 2020 đã được chuyển sang năm 2021 giúp đẩy thị trừng chứng khoán lên những mức cao kỷ lục”, ông Haverland phân tích.

 

 

Diễn biến chỉ số S&P 500 trong 1 năm qua - Nguồn: Google Finance 
Diễn biến chỉ số S&P 500 trong 1 năm qua - Nguồn: Google Finance 

Chỉ số S&P 500 đã có 70 phiên tăng điểm kỷ lục trong năm 2021 và đây là năm có nhiều phiên kỷ lục thứ 2 sau 77 phiên kỷ lục của năm 1995.

Việc chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới diễn ra khá thường xuyên. Chỉ số S&P 500 đã lập một kỷ lục mới liên tục các tháng tính từ tháng 11/2020. Chuỗi thời gian dài nhất mà không có kỷ lục trong năm 2021 chính là 33 ngày giao dịch tính từ ngày 2/9/2021 đến ngày 21/10/2021.

Cổ phiếu năng lượng và bất động sản thuộc nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất trong chỉ số S&P 500 trong năm nay, mức tăng của mỗi nhóm ngành ước tính hơn 40%. Cổ phiếu công nghệ và tài chính đồng thời tăng hơn 30%.

Cổ phiếu Devon Energy tăng điểm mạnh nhất trong chỉ số S&P 500 trong năm nay với mức tăng 178,6%. Cổ phiếu Marathon Oil và cổ phiếu Moderna có mức tăng thấp hơn, lần lượt ước tính khoảng hơn 140%. Cổ phiếu Ford cũng thuộc nhóm lên điểm mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu thuộc S&P 500 trong năm nay, mức tăng ghi nhận 136,3% và như vậy có mức lên điểm cao nhất tính từ năm 2009.

Cổ phiếu Home Depot và Microsoft là 2 cổ phiếu lên điểm mạnh nhất trong Dow Jones, mức tăng ghi nhận trên 50% tron năm nay. Cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp như Alphabet, Apple, Meta Platforms và Tesla thuộc nhóm lên điểm mạnh nhất trong chỉ số Nasdaq năm nay.

Năm ấn tượng của thị trường chứng khoán Mỹ vẫn diễn ra dù rằng đại dịch COVID-19 còn vô cùng căng thẳng, biến chủng Delta và sau đó đến biến chủng Omicron gây ra các đợt bùng dịch lớn trong suốt cả năm. Nước Mỹ hiện đã có hơn 53 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 820.000 ca tử vong do bệnh dịch này.