Thuê bao di động của châu Á đạt 3,1 tỷ vào năm 2020

Theo nhandan.com.vn

Hiệp hội thông tin di động toàn cầu (GSMA) vừa cho biết số lượng thuê bao di động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ tăng lên con số 3,1 tỷ thuê bao vào năm 2020 từ con số 2,1 tỷ thuê bao và 15 triệu việc làm vào cuối năm 2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mật độ thuê bao di động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ tăng từ 62% vào cuối năm 2015 lên con số 75% vào năm 2020 khi bổ sung thêm 600 triệu thuê bao di động mới.

Báo cáo của GSMA cũng tính toán rằng công nghệ và dịch vụ di động đã đóng góp 5,4% GDP cho khu vực này năm ngoái, tương đương 1.300 tỷ USD về giá trị kinh tế, sẽ tăng lên 1.700 tỷ USD vào năm 2020.

Ông Mats Granryd, Tổng giám đốc của GSMA, cho biết: “Hơn một nửa số lượng thuê bao di động toàn cầu thuộc về khu vực châu Á - Thái Bình Dương và khu vực này sẽ là động cơ chính cho sự tăng trưởng của thuê bao di động tòa cầu cho những năm cuối thập niên này”.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ chiếm 60% của một tỷ thuê bao di động tăng thêm trong giai đoạn từ nay đến 2020 khi có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn tỷ lệ tăng trung bình trên toàn cầu.

Bốn thị trường lớn nhất khu vực là Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Nhật Bản cộng lại sẽ chiếm hơn 75% tổng số thuê bao của cả khu vực.

Chỉ riêng Ấn Độ đã được dự báo sẽ tạo thêm gần 250 triệu thuê bao mới cho đến năm 2020, nhưng các nước nhỏ hơn trong khu vực như Bangladesh, Indonesia, Myanmar và Pakistan cũng sẽ tạo nên những con số phát triển ấn tượng.

Thuê bao di động băng rộng (3G/4G) hiện đã chiếm khoảng 45% tổng số thuê bao di động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào cuối năm ngoái được dự báo sẽ tăng lên 70% vào năm 2020, cùng với đó là các nhà mạng tiếp tục đầu tư vào mạng lưới 4G và người sử dụng sẽ chuyển dịch sang các mạng lưới có tốc độ truy nhập Internet nhanh hơn.

Trong xu hướng này, 4G sẽ chiếm hơn một phần ba tổng số kết nối di động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2020. Vào cuối năm 2015, khu vực này đã có 76 mạng 4G-LTE và 20 mạng VoLTE. Quá trình chuyển đổi sang 4G cũng đang được ghi nhận ở các thị trường như Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan.

Cũng trong khoảng thời gian này, các nước tiên phong về 4G trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đều đang phát triển công nghệ 5G để sẵn sàng cho triển khai trước năm 2020.

Hệ sinh thái di động ở châu Á đã tạo ra 15 triệu việc làm vào năm 2015. Hơn nữa, lĩnh vực di động cũng tác động tích cực đến nền kinh tế như đóng thêm cho ngân sách tài khóa các nước 111 tỷ USD thông qua nộp thuế vào năm 2015.

Ở khu vực này, hiện có khoảng 1,8 tỷ người truy nhập Internet qua di động vào cuối năm ngoái, tương đương 45%, được dự báo sẽ tăng thêm 800 triệu ngươi để đạt tỷ trọng 63% dân số vào năm 2020.