Tín hiệu lạc quan từ đàm phán Mỹ-Trung tiếp sức cho chứng khoán châu Á

Khánh Ly

Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng trên thị trường Hong Kong tăng 0,6% lên 26.217,04 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải ghi thêm 0,7% lên 2.899,47 điểm.

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 5/12.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 5/12.

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 5/12 khi thị trường lại có hy vọng về các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung sau khi xuất hiện thông tin cho biết hai bên có thể đạt được thỏa thuận trước cuối tuần sau.

Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng trên thị trường Hong Kong tăng 0,6% lên 26.217,04 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải ghi thêm 0,7% lên 2.899,47 điểm.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng tăng 0,7% lên 23.300,09 điểm sau khi Thủ tướng Shinzo Abe công bố chương trình kích thích kinh tế trị giá 120 tỷ USD nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giúp xoa dịu ảnh hưởng từ đợt tăng thuế tiêu dùng hồi tháng Mười.

Thị trường Sydney tăng hơn 1% và thị trường Singapore ghi thêm 0,4%, trong khi sắc xanh cũng được ghi nhận tại Wellington, Đài Bắc, Mumbai và Jakarta. Tuy nhiên, thị trường Seoul và Manila lại giảm điểm.

Bảng chỉ số Hang Seng ngày 5/12. (Nguồn: INDEXHANGSENG)
Bảng chỉ số Hang Seng ngày 5/12. (Nguồn: INDEXHANGSENG)

Tờ Bloomberg đưa tin các nhà đàm phán của Mỹ dự đoán hai bên có thể hoàn tất một thỏa thuận trước khi vòng đánh thuế mới của Mỹ đối với Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15/12 tới.

Thông tin này đã tiếp thêm động lực cho giới đầu tư sau số liệu không mấy lạc quan về việc làm và lĩnh vực dịch vụ của Mỹ.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/12, VN-Index giảm 2,63 điểm xuống 963,27 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 194,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 4.189,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 142 mã tăng giá, 58 mã đứng giá, 183 mã giảm giá.

HNX-Index giảm 0,1 điểm xuống 102,37 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 10,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 318 tỷ đồng. Toàn sàn có 58 mã tăng giá, 54 mã đứng giá và 58 mã giảm giá.