VN-Index phiên 20/8: Ngân hàng và Dầu khí “cứu” thị trường

Tuấn Thủy

Dù số mã giảm gần gấp ba lần số mã tăng, VN-Index vẫn khép phiên tăng 0,61% nhờ dòng tiền đổ vào nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là Ngân hàng, Dầu khí và Bất động sản.

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch ngày 20/8/2025 mở cửa trong trạng thái giằng co. VN-Index chỉ kịp lóe xanh trong ít phút đầu rồi nhanh chóng chao đảo quanh mốc tham chiếu. Tới 9h30, chỉ số đã lùi về 1.664 điểm, như người chạy bộ hụt hơi ngay sau đoạn xuất phát. HNX-Index cũng loạng choạng, trượt dốc quanh ngưỡng 282 điểm.

Lực bán tiếp tục dồn dập từ khoảng giữa phiên sáng và vắt sang cả phiên chiều, khiến chỉ số có lúc rơi sát 1.650 điểm. Trên bảng điện, sắc đỏ áp đảo, số mã giảm gần gấp ba lần số mã tăng. Không khí phòng giao dịch và các diễn đàn đầu tư như “lặng đi” trước áp lực cung hàng, trong khi tâm lý chờ đợi bao trùm.

Chỉ cần vài mã lớn đứng vững, chỉ số chung vẫn có thể bật cao, bất chấp cơn sóng dữ bao quanh.
Chỉ cần vài mã lớn đứng vững, chỉ số chung vẫn có thể bật cao, bất chấp cơn sóng dữ bao quanh.

Phải đến gần 14h, bên mua mới dần lấy lại vị thế giúp kéo chỉ số nhanh chóng phục hồi về mốc tham chiếu. Lực cầu bắt đáy dồn vào nhóm Ngân hàng, Bất động sản và Dầu khí - những nhóm trụ quen thuộc. Từng nhịp hồi phục chậm rãi nhưng chắc chắn, VN-Index như con thuyền xoay lái, dần vượt qua vùng nước xoáy.

VN-Index từ đó bật mạnh trở lại vùng 1.664 điểm, tăng 10,16 điểm (+0,61%) so với tham chiếu, tạo nên một “cú hích” bất ngờ cho giới đầu tư sau chuỗi giờ giao dịch ảm đạm. Thanh khoản toàn sàn HOSE đạt hơn 68.000 tỷ đồng, tương ứng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 2,41 tỷ cổ phiếu, phản ánh dòng tiền vẫn ở mức cao.

Độ rộng thị trường lại nghiêng về phía tiêu cực, với 259 mã giảm và 83 mã tăng trên sàn HOSE. Diễn biến này cho thấy sự khó hiểu nhưng rất quen thuộc của thị trường chứng khoán Việt Nam: Chỉ số có thể nghiêng ngả bởi hàng trăm cổ phiếu nhỏ, nhưng sức bật thì chỉ cần vài trụ lớn, vốn hóa cao, là minh chứng cho “độ nhạy” của VN-Index trước sự vận động của nhóm cổ phiếu trụ.

Điểm sáng của phiên đến từ các cổ phiếu trụ Ngân hàng và Dầu khí. VPB bứt phá mạnh 6,87%, VIB tăng 6,83% và SHB, MBB duy trì thanh khoản dẫn đầu toàn thị trường. Trong khi đó, cổ phiếu dầu khí BSR cũng tăng kịch trần 6,83%, trở thành tâm điểm hút tiền. Sự khởi sắc của các mã này đóng vai trò lực kéo quan trọng, giữ vững đà hồi phục của VN-Index.

Ngược lại, nhiều cổ phiếu điều chỉnh đáng kể, gây sức ép lên thị trường. HPG giảm 2,66%, SSI lùi 1,77%, MBB mất 1,42%, VND giảm 2,63% và CII mất gần 5%. Sự phân hóa này khiến mặt bằng thị trường chung tiếp tục nghiêng về sắc đỏ, dù chỉ số vẫn giữ được xu hướng tăng điểm.

Xét theo ngành, bất động sản ghi nhận mức tăng mạnh nhất (+2,69%), phản ánh dòng tiền có sự luân chuyển sang nhóm cổ phiếu chu kỳ. Ngược lại, nhóm Bảo hiểm (-2,5%), Dịch vụ viễn thông (-2,62%) và Nguyên vật liệu (-1,36%) chịu áp lực bán rõ rệt. Ngân hàng tăng 1,21% tiếp tục khẳng định vai trò “trụ đỡ” cho thị trường.

Khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng nhưng đã thu hẹp đáng kể so với những phiên trước. Giá trị bán ròng toàn thị trường đạt khoảng -405,36 tỷ đồng, giảm so với mức gần 2.000 tỷ đồng ghi nhận tuần trước. VPB bị bán ròng mạnh nhất (-538,8 tỷ đồng), tiếp đến là FPT (-179,8 tỷ đồng), HPG (-107,8 tỷ đồng). Ngược lại, SHB (+206,9 tỷ đồng), VIX (+202,9 tỷ đồng) và VSC (+146,5 tỷ đồng) được khối ngoại rót vốn trở lại, góp phần cân bằng tâm lý.