TP. Bà Rịa thu ngân sách vượt 29,6% kế hoạch


Năm 2022, Đảng bộ TP. Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đã thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ “vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Trong đó, thu ngân sách vượt 29,6% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2021.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị.

Ngày 12/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 14 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2022, Đảng bộ TP. Bà Rịa đã thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ “vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Trong đó, thu ngân sách vượt 29,6% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2021.

Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, ổn định. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát; công tác phát triển đảng được tập trung chỉ đạo.

Năm 2023, TP. Bà Rịa tiếp tục rà soát, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án, công trình trọng điểm; phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đến hết 31/1/2023 và năm 2023 đạt 100%.

Hiện, TP. Bà Rịa cũng chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị phục vụ Tết, chăm lo nhân dân vui xuân, đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm "không ai bị bỏ lại phía sau"…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nội dung: Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; giải quyết dứt điểm tình trạng xây dựng sai phép, không phép; tình trạng thiếu hụt giáo viên…/.