Việt Nam - Thụy Sỹ hợp tác tích cực, hiệu quả trong lĩnh vực tài chính

PV. (T/h)

Ngày 15/7/2022, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam đã có buổi làm việc với Bộ Tài chính Thụy Sỹ, Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ, Cục Kinh tế liên bang Thụy Sỹ (SECO) trao đổi về các nội dung hợp tác giữa hai bên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cảm ơn đối với SECO, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ đã tích cực hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là dự án quản lý tài chính công với khoản tài trợ 5,8 triệu USD mang lại hiệu quả lớn.

Bộ trưởng cho biết, việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin là một trong những mục tiêu quan trọng của Bộ Tài chính Việt Nam, trong đó cần nguồn tài chính vững chắc nhằm xây dựng hải quan thông minh; xây dựng Kho bạc "ba không" (không giao dịch trực tiếp, không giấy tờ, không tiền mặt); hiện đại hoá hệ thống thuế. Do vậy, Bộ trưởng mong muốn Thụy Sỹ hỗ trợ kỹ thuật đối với 3 lĩnh vực này của Việt Nam

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện nghiêm túc các cam kết trong các hiệp định, thoả thuận quốc tế đã ký kết và mong muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ với Thuỵ Sỹ trong lĩnh vực tài chính, thương mại, xuất nhập khẩu trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Dominic Baravicini - Thành viên Chính phủ phụ trách về các Hiệp định Thương mại bày tỏ ấn tượng với thành quả đạt được về phát triển kinh tế của Việt Nam và khẳng định, Việt Nam sẽ luôn là đối tác hợp tác quan trọng của Thụy Sỹ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có ngoại giao và kinh tế - xã hội như đã được khẳng định tại Hội nghị Thượng đỉnh Việt Nam - Thụy Sỹ nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ hai nước năm 2021.

Ông Dominic Baravicini cho biết, Thụy Sỹ mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác thương mại với nhiều đối tác và coi Việt Nam là đối tác tiềm năng, quan trọng. Thụy Sỹ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực, các ngành như: xây dựng; sản xuất điện năng; năng lượng tái tạo… 

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Bộ Tài chính Thụy Sỹ cũng đánh giá cao những thành công trong cải cách tài chính của Việt Nam và cho rằng thành công này tạo tiền đề để nền kinh tế Việt Nam có đủ năng lực chống chọi với các thách thức.

Coi Việt Nam nói chung, Bộ Tài chính Việt Nam nói riêng là đối tác quan trọng, Bộ Tài chính Thuỵ Sỹ mong muốn sẽ tiếp tục có nhiều hợp tác tích cực và hiệu quả, nhanh chóng hơn nữa với Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là tăng trưởng xanh và tài chính bền vững.