Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính

PV.

Ngày 24/1, thay mặt tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Tình – Trưởng phòng, Thanh tra Bộ Tài chính và ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng phòng, Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trao quyết định cho ông Phạm Văn Tình và ông Nguyễn Thanh Bình.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trao quyết định cho ông Phạm Văn Tình và ông Nguyễn Thanh Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chúc mừng ông Phạm Văn Tình và ông Nguyễn Thanh Bình đã được tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng giao giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, hai đồng chí đều được học tập vào đào tạo bài bản, có nhiều năm cống hiến, kinh nghiệm công tác tại Thanh tra Bộ Tài chính. Bộ trưởng tin tưởng trên cương vị mới, hai đồng chí sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, phấn đấu rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh Thanh tra Bộ là lĩnh vực có phạm vi hoạt động rộng và chuyên sâu, nhiệm vụ đòi hỏi tính liêm chính, bản lĩnh, không sợ va chạm, Bộ trưởng yêu cầu cán bộ thanh tra không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, đúc rút kinh nghiệm, phát triển sở trưởng của cá nhân để nắm bắt được thực tiễn, qua đó chủ động trong công việc.

Trước đó, ngày 17/1/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 62/QĐ-BTC về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Tình - Trưởng phòng, Thanh tra Bộ giữ chức Phó Chánh Thanh tra Bộ và Quyết định số 65/QĐ-BTC về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm giữ chức Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính.

Ông Phạm Văn Tình, sinh năm 1968, là cử nhân Kế toán, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội. Ông Phạm Văn Tình có kinh nghiệm công tác 29 năm trong ngành Tài chính, trong đó có 4 năm công tác tại Cục Thuế tỉnh Ninh Bình và 25 năm công tác tại Thanh tra Bộ với gần 13 năm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng (gần 06 năm giữ chức Trưởng Phòng tại Thanh tra Bộ).

Ông Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1972, là cử nhân chuyên ngành Tài chính – Tín dụng trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính). Ông Nguyễn Thanh Bình có kinh nghiệm 24 năm công tác tại Bộ Tài chính, trong đó có 14 năm công tác tại Thanh tra Bộ Tài chính (hơn 10 năm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng tại Thanh tra Bộ Tài chính) và 10 năm công tác tại Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (là Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Trưởng phòng tại Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính).