Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý công sản

Trần Huyền

Chiều ngày 4/10/2021, tại Trụ sở Bộ Tài chính, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Tân Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý công sản từ ngày 1/10/2021.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà trao quyết định và hoa chúc mừng  tân Cục trưởng cũng như Cục Quản lý công sản.
Thứ trưởng Trần Xuân Hà trao quyết định và hoa chúc mừng tân Cục trưởng cũng như Cục Quản lý công sản.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, đồng chí Nguyễn Tân Thịnh có thời gian công tác 27 năm tại Bộ Tài chính, trong đó có 26 năm công tác tại Cục Quản lý công sản và có 12 năm đảm nhiệm vai trò Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản.

Thứ trưởng đánh giá, đồng chí Nguyễn Tân Thịnh là người có nhiều nỗ lực trong trau dồi kiến thức, có năng lực trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, là nhân tố tích cực trong tập thể, được tín nhiệm cao. Với năng lực, phẩm chất đó, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ đánh giá cao, tin tưởng đồng chí Nguyễn Tân Thịnh sẽ hoàn thành nhiệm vụ được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính giao phó.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Cục trưởng cũng như Cục Quản lý công sản.
Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Cục trưởng cũng như Cục Quản lý công sản.

Giao nhiệm vụ cho tân Cục trưởng cũng như Cục Quản lý công sản, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đề nghị Cục Quản lý công sản cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách về quản lý tài sản công, các nghị định, quyết định, văn bản hướng dẫn thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính, các văn bản quy định pháp luật thuộc các bộ chuyên ngành.

Cục Quản lý công sản cần tham mưu cho Bộ Tài chính trong sắp xếp lại cơ sở nhà đất của các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp thuộc đối tượng tài sản công phải sắp xếp. Trên cơ sở đó, cập nhật đầy đủ dữ liệu về tài sản công của cả nước, tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ trong sử dụng, chuyển đổi tài sản công một cách hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Bộ Tài chính trong khai thác nguồn lực về tài sản công, trong đó, có đất đai, công sản; hoạt động thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng tài sản công...

Tân Cục trưởng Cục Quản lý công sản Nguyễn Tân Thịnh cảm ơn Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã tin tưởng giao trọng trách mới.
Tân Cục trưởng Cục Quản lý công sản Nguyễn Tân Thịnh cảm ơn Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Tân Thịnh được bổ nhiệm trên cương vị mới, Thứ trưởng Trần Xuân Hà mong muốn đồng chí Cục trưởng Cục Quản lý công sản sẽ đưa ra chương trình công tác cụ thể, chỉ đạo thực hiện chương trình để hoàn thành nhiệm vụ của Cục, đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ Tài chính và toàn ngành Tài chính. Thứ trưởng tin tưởng, đồng chí Nguyễn Tân Thịnh cùng tập thể Cục Quản lý công sản sẽ đoàn kết, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Xuân Hà, Tân Cục trưởng Cục Quản lý công sản Nguyễn Tân Thịnh cảm ơn Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã tin tưởng giao trọng trách, đồng thời cảm ơn các cán bộ, nhân viên của Cục đã đồng hành hỗ trợ trong suốt thời gian qua.

Khẳng định vinh dự này cũng là trách nhiệm to lớn, đồng chí Nguyễn Tân Thịnh hứa sẽ cố gắng phát huy những kết quả đã đạt được của nhiều thế hệ cán bộ, công chức Cục Quản lý công sản, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm - Trưởng phòng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.