Chứng khoán: Áp lực điều chỉnh còn lớn, tránh giao dịch nóng vội

Theo Thế Lâm/laodong.vn

Sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp, chỉ số chứng khoán VN-Index đã bất ngờ đảo chiều tăng điểm mạnh vào nửa cuối phiên chiều ngày 23/8. Tuy thị trường đã thoát nỗi lo điều chỉnh sâu, nhưng đà hồi phục chưa chắc có thể kéo dài.

Thị trường chứng khoán với VN-Index lại được hy vọng hồi phục trở lại. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán với VN-Index lại được hy vọng hồi phục trở lại. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Quan điểm thị trường của Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), về điểm số tuy tăng rất tốt trong phiên ngày 23/8 song thanh khoản chưa hỗ trợ cho nỗ lực phục hồi khi sụt giảm. Đây chính là điều CSI cho rằng đáng lo ngại cho xu hướng tăng điểm.

Để an toàn hơn, CSI tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, khuyên nhà đầu tư chưa nóng vội quay lại thị trường, nếu có thì chỉ ưu tiên mở vị thế mua thăm dò ở một vài nhóm cổ phiếu bứt phá mạnh hơn thị trường.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục nới rộng mức tăng điểm trong phiên kế tiếp ngày 24/8. Tuy nhiên, áp lực bán cũng có rủi ro quay trở lại mạnh mẽ hơn khi VN-Index áp sát vùng 1.280 điểm, do động thái gia tăng của lực cầu chủ động chưa được thể hiện rõ trong nửa phiên chiều ngày 23/8.

VDSC khuyên nhà đầu tư cần chú ý quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản 1.280-1.285 điểm và nên cân nhắc tận dụng nhịp tăng để tiếp tục cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC), dù phiên giao dịch ngày 23/8 VN-Index xuất hiện cây nến thân dài nhưng thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức thấp. BSC cho rằng trong ngắn hạn, VN-Index vẫn có thể sẽ có những phiên giằng co khi cố vượt qua đường MA100 (tương ứng mức 1.274 điểm).

Công ty chứng khoán MB (MBS) phân tích, chỉ số VN-Index có thêm một nhịp giảm về vùng hỗ trợ 1.254 -1.255 điểm. Cầu bắt đáy hoạt động tốt và tạo sự lan tỏa ở nhiều nhóm cổ phiếu. Điều còn thiếu ở phiên tăng ngày 23/8 là thanh khoản vẫn ở mức thấp, bên cạnh đó thị trường phái sinh dù đóng cửa ở mức cao nhất nhưng vẫn dự phòng một mức chiết khấu gần 10 điểm.

Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index vẫn nằm dưới ngưỡng MA100 trong vùng cản 1.275-1.280 điểm. MBS cho biết trong kịch bản thị trường bứt phá khỏi ngưỡng cản này, khả năng thanh khoản sẽ tăng trở lại.

Theo quan điểm kỹ thuật, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) nhận định đợt điều chỉnh kỹ thuật vừa qua có dấu hiệu kết thúc. Chỉ số có cơ hội vượt qua ngưỡng kháng cực 1.274 điểm để hướng lên thử thách vùng tâm lý 1.300 điểm.

Nhìn chung, thị trường đang quay lại xu hướng phục hồi sau nhịp điều chỉnh kỹ thuật. PHS khuyến nghị nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp rung lắc để gia tăng thêm một phần nhỏ tỉ trọng danh mục, trong đó ưu tiên các cổ phiếu có cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh khả quan và đang thu hút được dòng tiền mạnh.

Công ty chứng khoán SHS cho rằng, xu hướng ngắn hạn của VN-Index đã cải thiện trở lại khi vượt lên vùng 1.260-1.262 điểm và kỳ vọng VN-Index tiếp tục tăng điểm vượt mức 1.274 điểm (MA100).

Về ngắn hạn, SHS khuyến nghị nhà đầu tư đánh giá lại danh mục, xem xét cơ cấu, giảm tỉ trọng đối với những cổ phiếu suy yếu, kỳ vọng tăng trưởng kém, để tái cơ cấu danh mục sang các mã có chất lượng, tăng trưởng tốt hơn.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, áp lực điều chỉnh vẫn còn rất lớn và chỉ số VN-Index có thể sẽ điều chỉnh trong phiên giao dịch kế tiếp ngày 24/8. Lực cầu suy giảm tại các mức giá cao cho thấy đà hồi phục khó có thể kéo dài trong phiên kế tiếp.