Cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán bật mạnh, kéo VN-Index vượt 1.512 điểm

Tuấn Thủy

Sau nhiều nhịp lình xình, VN-Index bất ngờ bứt tốc cuối phiên 23/7, đóng cửa vượt 1.512 điểm nhờ lực đẩy từ cổ phiếu tài chính và dòng tiền ngoại quay lại.

Phiên sáng 23/7 mở cửa với nhịp rung lắc quen thuộc, khi chỉ số VN-Index dao động quanh tham chiếu do tâm lý thận trọng bao trùm thị trường. Lực cầu chủ động chưa đủ mạnh để kéo chỉ số bứt phá, trong khi áp lực chốt lời từ nhóm cổ phiếu bất động sản khiến VN-Index nhiều lần trượt nhẹ dưới mốc tham chiếu.

VN-Index đóng cửa tăng nhẹ nhưng đầy bất ngờ.
VN-Index đóng cửa tăng nhẹ nhưng đầy bất ngờ.

Đến phiên chiều, sau thời gian dài lình xình quanh mốc 1.509 điểm, thị trường bất ngờ tăng tốc trong khoảng 30 phút cuối. Sức mua dâng cao đột ngột, đặc biệt tại nhóm ngân hàng, chứng khoán, vận tải và vật liệu cơ bản đã kéo chỉ số tăng vọt, đóng cửa tại 1.512,31 điểm, tăng 2,77 điểm (+0,18%) so với phiên trước.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 38.178 tỷ đồng, với hơn 1,5 tỷ cổ phiếu được sang tay, phản ánh rõ nét sự sôi động của dòng tiền đầu cơ lẫn giá trị đầu tư dài hạn.

Tâm điểm của phiên giao dịch hôm nay đến từ các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. VPB bật tăng mạnh 3,78%, đứng trong top cổ phiếu có thanh khoản cao nhất phiên (gần 74 triệu đơn vị), còn HDB bứt tốc 4,13%, trở thành một trong những điểm sáng giúp giữ nhịp thị trường. SHB, TPB và MSB cũng tăng điểm, dù biên độ không quá lớn, song góp phần củng cố đà lan tỏa trong nhóm tổ chức tín dụng, giúp ngành ngân hàng khép phiên với mức tăng 0,32%.

Ở chiều chứng khoán, VIX tăng kịch trần +4,84%, thu hút hơn 64,5 triệu đơn vị giao dịch, đứng đầu về khối lượng cổ phiếu ngành. VND (+2,36%) và SSI (+0,78%) duy trì sức hút ổn định với dòng tiền nội và khối ngoại, cho thấy kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý II và xu hướng nâng hạng thị trường vẫn tiếp tục hỗ trợ cổ phiếu ngành.

Ngược lại, nhóm bất động sản là điểm trừ đáng kể khi giảm mạnh -1,59% toàn ngành. HAG (-3,33%) và HPX (-3,11%) nằm trong nhóm giảm sâu nhất thị trường, trong khi các mã đầu tàu như DIG, DXG, PDR, STB đồng loạt đỏ lửa. Áp lực chốt lời sau nhịp tăng ngắn hạn và lo ngại về dòng tiền doanh nghiệp có thể là nguyên nhân khiến nhóm này bị bán mạnh.

Xét theo ngành, vận tải vươn lên dẫn đầu với mức tăng 2,55%, nhờ vào sự trở lại của dòng tiền đầu cơ và kỳ vọng vào lợi nhuận nửa cuối năm. Các cổ phiếu logistics như VSC (+3,35%) và PVT (+1,25%) tăng tốt cả về giá lẫn thanh khoản.

Nguyên vật liệu, đặc biệt là thép và phân bón, cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực với mức +0,83%. NKG tăng 2,77% và HSG tăng tới 4,71%, cho thấy lực cầu quay lại với các mã đầu ngành sau giai đoạn điều chỉnh.

Tiện ích và tiêu dùng thiết yếu cũng giữ được sắc xanh, phản ánh tâm lý ưa thích sự ổn định trong bối cảnh thị trường chưa thực sự thoát khỏi vùng giằng co.

Một điểm nhấn đáng chú ý là hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Sau một vài phiên thận trọng, khối ngoại đã quay lại mua ròng 248,73 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, VPB (+218,92 tỷ), HDB (+112,37 tỷ), SSI (+103,29 tỷ) và VNM (+106,3 tỷ) là những mã được gom mạnh nhất. Đáng chú ý, SSI là cổ phiếu duy nhất vừa nằm trong top thanh khoản cao, vừa được khối ngoại mua ròng mạnh.

Dù vậy, VIX vẫn bị bán ròng mạnh nhất với -237,19 tỷ đồng, có thể phản ánh hoạt động chốt lời kỹ thuật khi cổ phiếu đã tăng nóng nhiều phiên. VHM (-100,58 tỷ), SHB (-114,15 tỷ) và FPT (-82,1 tỷ) cũng bị giảm tỷ trọng trong danh mục của khối ngoại.

Phiên giao dịch ngày 23/7 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực: chỉ số vượt đỉnh, thanh khoản cải thiện và khối ngoại trở lại mua ròng. Tuy thị trường vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh từ nhóm bất động sản và một số mã vốn hóa lớn, nhưng sự dẫn dắt của ngân hàng, chứng khoán và vận tải đã giữ được “lửa” thị trường.