Cục Hải quan Hải Phòng nhận Bằng khen của CITES
Đấu tranh phòng chống buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm luôn là nhiệm vụ quan trọng đối với ngành Hải quan Việt Nam nói chung và Hải quan Hải Phòng nói riêng. Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác này, Cục Hải quan Hải Phòng đã vinh dự được nhận nhiều Bằng khen cao quý trong nước và quốc tế...

Ngày 14/3/2010, tại phiên họp mở đầu của Hội nghị các nước thành viên Công ước về buôn bán các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) lần thứ 15 được tổ chức tại Thủ đô Doha, Quatar, Tổng thư ký CITES quốc tế Willem Wijnstekers đã trao bằng khen ghi nhận thành tích đấu tranh với nạn buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã nguy cấp của Cục Hải quan Hải Phòng với sự chứng kiến của trên 3.000 đại biểu đến từ 175 nước thành viên CITES và các tổ chức quốc tế. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được vinh dự nhận Bằng khen của CITES quốc tế và là Bằng khen thứ 6 do tổ chức này trao tặng cho lực lượng thừa hành pháp luật của các nước trên thế giới kể từ khi thành lập năm 1973 đến nay. Ông Nguyễn Hữu Dũng – Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm, trưởng đoàn Việt Nam thay mặt Hải quan Việt Nam nhận bằng khen từ Tổng thư ký CITES.
Các thành tích đặc biệt, nổi trội mà Cục Hải quan Hải Phòng đã đạt được:
* Ngày 20/2/2009 Đội Kiểm soát hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hải Phòng nhận được nguồn tin do quần chúng cung cấp có một lượng lớn ngà voi có xuất xứ từ Châu Phi chứa trong 02 container có vận đơn mang tên Công Ty Phúc Thiên Ngân (địa chỉ: Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng). Đội Kiểm soát hải quan Cục Hải quan TP Hải Phòng đã báo cáo Lãnh đạo Cục. Ngay sau khi nhận được thông tin và nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, Lãnh đạo Cục Hải quan TP Hải Phòng đã đánh giá thông tin, kết hợp với phân tích tình hình, chỉ đạo trinh sát khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ việc vận chuyển lô hàng trên vào cảng Hải phòng. Ngày 28/2/2009, ngay khi tàu nhập cảnh và dỡ hàng xuống cảng Đình Vũ – Hải Phòng, Đội Kiểm soát Hải quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành công tác xác minh, trinh sát tại hãng tàu và địa chỉ doanh nghiệp nhằm làm rõ, xác minh các đối tượng có liên quan.
Mặt khác huy động tối đa lực lượng tổ chức giám sát trực tiếp 24/24 giờ đối với 02 container nêu trên tại cảng Hải Phòng để nắm chắc các tình hình có liên quan và đề phòng tình huống đánh cắp, tráo đổi hàng hóa. Ngày 5/3/2009, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, khám xét lô hàng theo thủ tục quy định. Kết quả kiểm tra đã phát hiện một lượng lớn các khúc sừng (nghi là ngà voi) được chứa trong các thùng carton xếp trong 02 container, nhưng được ngụy trang bằng các bao nhựa phế liệu và một số kiện giấy phế liệu. Ngày 06/3/2010, lực lượng Kiểm soát hải quan đã kiểm tra thực tế chi tiết toàn bộ hàng hóa chứa trong 02 container, kết quả: toàn bộ số mẫu vật chứa trong 114 thùng carton nêu trên đã được Viện sinh thái – tài nguyên sinh vật và Chi cục Tiêu chuẩn chất lượng Hải Phòng xác định là ngà voi thuộc loại voi Châu Phi, số lượng 993 chiếc, khối lượng tịnh của ngà voi (gồm các ngà voi và các khúc): 5.646,7kg.
* Ngày 20/8/2009, Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Hoa Vương đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 làm thủ tục hải quan cho 01 lô hàng tạm nhập tái xuất. Doanh nghiệp khai báo tại tờ khai hải quan là vỏ ốc đã qua xử lý sấy khô và “hàng không thuộc danh mục quản lý CITIES”. Do thấy hàng được xếp từ cảng ZANZIBAR thuộc TANZANIA là vùng lãnh thổ Châu Phi – nơi có mặt hàng “nhạy cảm” nên Lãnh đạo Chi cục quyết định kiểm tra thực tế hàng hóa. Xét thấy lô hàng có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng nên việc kiểm tra hàng hóa được tiến hành liên tục từ 8h30 ngày 21/8/2009 đến 15h cùng ngày. Kết quả: trong số 32 bao vỏ ốc, có tới 158 bao ngoài vỏ ốc ở giũa cất giấu các khúc sừng động vật – nghi là ngà voi. Xác định về số lượng, khối lượng ban đầu cho thấy tang vật vi phạm có số lượng là 769 khúc nghi là ngà voi, khối lượng 2.005,6 kg.
* Tiếp đó, với tinh thần cảnh giác cao, kết hợp với những thông tin có được ngày 21/8/2009 khi công ty TNHH Đầu tư và thương mại Hoa Vương đến mở tiếp 02 bộ tờ khai cho 02 lô hàng tạm nhập tái xuất, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải phòng khu vực 2 đã kiểm tra chặt chẽ đối với 02 lô hàng này. Kết quả:
Lô hàng được khai là Rong biển khô, bước đầu kiểm tra thực tế hàng hóa, phát hiện một khối lượng vẩy động vật nghi là vẩy Tê Tê được cất giấu trong các báo Rong biển khô. Trong 2 ngày 25 và 26/8/2009 kiểm tra chi tiết 100% gồm: 393 bao Rong biển khô, trong đó có tới 95 bao ngoài Rong biển còn có khối lượng vẩy động vật nghi là vẩy Tê Tê. Xác định khối lượng ban đầu cho thấy: tang vật vi phạm gồm 2.323 kg.
Lô hàng được khai là Dạ dày cá sấy khô: từ ngày 25 đến ngày 28/8/2009 Chi cục đã tiến hành kiểm tra chi tiết 100% gồm: 124 bao dạ dày cá sấy khô, trong đó có 52 bao ngoài dạ dày cá khô còn có một khối lượng mai động vật nghi là mai rùa được cất dấu rất tinh vi. Xác định khối lượng ban đầu cho thấy: tang vật vi phạm gồm 1.335,5 kg.