Dư nợ tín dụng khó tăng nóng

Theo Đầu tư

Mặc dù lãi suất cho vay thỏa thuận đã được các ngân hàng cắt giảm, song dư nợ tín dụng chưa tăng. Trong khi đó, áp lực tăng trưởng dư nợ là không nhỏ.

 

Mặt bằng lãi suất cho vay thỏa thuận đối với khoản vay ngắn hạn hiện được các ngân hàng áp dụng ở mức bình quân từ 12 đến 13,5%/năm; trung và dài hạn nằm trong khoảng 14 - 15,5%/năm. Riêng đối với khách hàng cá nhân có phần cao hơn.

 

 

Đại diện nhiều ngân hàng cho biết, các ngân hàng sẽ từng bước hạ thêm lãi suất cho vay thỏa thuận dựa trên cơ sở của xu hướng lãi suất đầu vào, đồng thời cắt giảm dần chi phí khuyến mãi.

Thế nhưng, trong bối cảnh hiện nay, khi đầu ra sản phẩm của doanh nghiệp (DN) chưa ổn định, nhất là trong khi khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp đang có xu hướng lan ra các quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu (EU)..., nên phần nào tác động đến hoạt động của các DN xuất khẩu Việt Nam.

Tại thị trường nội địa, áp lực lãi vay còn đè nặng khách hàng, nhất là đối với khối cá nhân có nhu cầu vay vốn mua nhà, đất trả góp. Với mức lãi suất vay vốn bình quân 14 - 16%/năm hiện nay, khách hàng cá nhân chưa dám nghĩ đến việc vay tiền ngân hàng để mua nhà, đất trả góp.

Ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng giám đốc Vietcombank cho rằng, bài toán khó đối với các ngân hàng hiện nay là làm thế nào để hài hòa được cả hai lợi ích chính (là đảm bảo lợi nhuận để trang trải chi phí trong phát triển tín dụng, đồng thời giảm được áp lực lãi suất), thì mới có thể thu hút được khách hàng tiếp cận vốn vay. “Đây là điều không dễ làm đối với các ngân hàng. Vì thế, việc giảm thêm lãi suất cũng như đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng phải có thêm thời gian. Mức lãi suất vay bình quân khoảng 13%/năm trong lúc này là hợp lý, vì còn khó giảm chi phí đầu vào”, ông Thanh nói và cho biết, hiện nhu cầu vốn bằng tiền đồng của DN chưa cao, nhưng có thể sẽ được cải thiện trong 2 quý tới.

Còn với tín dụng ngoại tệ, tỷ lệ dư nợ bằng USD tại Vietcombank cao hơn so với tốc độ huy động vốn, 4 tháng đầu năm tăng khoảng 8%.

PGS. TS. Trần Hoàng Ngân, Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM, đồng thời là thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ nhận xét, tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức 6%/năm trong 4 tháng đầu năm nay là phù hợp. “Trong những năm gần đây (2007 - 2009), dư nợ tín dụng đã tăng quá nóng. Vì thế, cần phải kiểm soát được chất lượng tín dụng”, ông Ngân nói. 

Cũng theo ông Ngân, trong 4 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng của toàn ngành đạt trên dưới 6% là hợp lý đối với việc kiểm soát chất lượng tín dụng. Song chính sách hỗ trợ lãi suất đã được dỡ bỏ từ đầu năm 2010, đồng thời các ngân hàng được mở rộng cơ chế thực hiện lãi suất cho vay theo thỏa thuận. Tình trạng này dẫn đến áp lực lãi vay tăng lên, buộc các DN phải tính đến bài toán nhanh chóng trả nợ cũ. Như vậy, theo ông Ngân, đáng ra, tăng trưởng dư nợ phải giảm, trong khi đó, 4 tháng đầu năm nay tín dụng vẫn tăng ở mức vừa phải.

 

Nhận định về xu hướng thị trường và dự báo tốc độ tín dụng trong thời gian tới, ông Ngân cho biết, nhu cầu vốn của DN trong 2 quý còn lại của năm sẽ tăng so với hiện nay, vì đây cũng là quy luật của thị trường khi DN bước vào mùa vụ sản xuất, kinh doanh để đáp ứng nhu cầu chi tiêu tăng của người dân. Tuy nhiên, ông ngân cảnh báo, các DN xuất khẩu lúc này cần thận trọng hơn, đặc biệt là trong tình hình khủng hoảng nợ công của Hy Lạp và hiệu ứng “domino” có thể ảnh hưởng đến Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha..., đồng thời dẫn đến suy thoái kinh tế của châu Âu cũng như làm suy giảm tổng cầu tiêu dùng của thế giới. Từ đó, có thể tác động đến xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường châu Âu.