Hải quan Lạng Sơn phát hiện, xử lý hơn 400 vụ vi phạm

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Trong vòng hơn một tháng cuối năm 2016 (từ 16/11 đến 24/12), Hải quan Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp phát hiện và xử lý 43 vụ vi phạm pháp luật, trong đó có 12 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép.

Cán bộ Hải quan Lạng Sơn kiểm tra soi chiếu hành lý của khách xuất nhập cảnh. Nguồn: PV.
Cán bộ Hải quan Lạng Sơn kiểm tra soi chiếu hành lý của khách xuất nhập cảnh. Nguồn: PV.

Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm này, Hải quan Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 400 vụ buôn lậu, gian lận thương mại.

Theo Hải quan Lạng Sơn, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm, ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp vào dịp giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

Hải quan Lạng Sơn đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bố trí lực lượng trực tại các khu vực trọng yếu; nắm tình hình ở những địa bàn mà các đối tượng có thể sử dụng làm địa điểm tập kết hàng để trung chuyển vào nội địa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

 Đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các khu vực đường mòn, lối mở, cánh gà cửa khẩu; ngăn chặn, bắt giữ hàng hóa xuất, nhập lậu như ma túy, pháo nổ, vũ khí, tài liệu nội dung phản động, đồ chơi bạo lực, gia cầm sống, lương thực, thực phẩm.

Được biết, trung tuần tháng 12/2016, Hải quan Lạng Sơn đã thành lập 2 Đội Thanh niên xung kích nhằm hỗ trợ, bổ sung cho lực lượng chống buôn lậu dịp cuối năm; tích cực phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, công an, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới./.