Ngôi sao nào kiếm tiền "khủng" nhất năm 2020?

Theo Nguyên Vy/tapchicongthuong.vn

Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn khi dịch Covid-19 hoành hành gây ra nhiều xáo trộn về sức khỏe, kinh tế. Tuy vậy, với những ngôi sao thì điều đó không mấy ảnh hưởng đến họ.

Tạp chí Forbes vừa công bố top 10 ngôi sao kiếm tiền “khủng” nhất năm 2020. Chiếm phần lớn danh sách là những cái tên quen thuộc trong làng thể thao.

1. Kylie Jenner

Vị trí đầu tiên thuộc về Kylie Jenner với thu nhập 590 triệu USD trong năm 2020. Thu nhập ấn tượng này đến từ thương vụ với Coty Inc. vào năm 2019. Ngôi sao truyền hình thực tế kiêm mảng làm đẹp của Mỹ đã bán 51% cổ phẩn công ty mình – Kylie Cosmetics cho Coty Inc. với giá 590 triệu USD.

Theo ước tính vào thời điểm tháng 11/2020 của Forbes, tài sản ròng của Kylie vào khoảng 700 triệu USD. Tổng doanh thu của công ty Kylie Cosmetics trong năm 2019 là 200 triệu USD với tổng người dung mạng xã hội theo dõi là 175 triệu.

Kylie Jenner là cô gái duy nhất đứng đầu tiên trong danh sách 10 ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất năm 2020.  
Kylie Jenner là cô gái duy nhất đứng đầu tiên trong danh sách 10 ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất năm 2020.  
2. Kanye West
Ở vị trí thứ 2, Kanye West kiếm được 170 triệu USD trong năm 2020, và nâng tổng “giá trị tài sản ròng theo thời gian thực” của anh lên con số 1,3 tỉ USD (tính đến thứ Ba,15/12/2020). Phần lớn tài sản anh kiếm được trong năm qua đến từ “tiền bản quyền hàng năm” mà adidasphải trả cho dòng giày thể thao Yeezy của Kanye.

 

Trong năm 2019, dòng Yeezy cũng đã thu về con số doanh thu ấn tượng  1,3 tỉ USD. Chưa kể, trong năm 2020, Kanye cũng vừa ký kết một hợp đồng với Gap nhằm vực dậy thương hiệu thời trang Mỹ này.
Kanye West đứng vị trí thứ hai với số tiền kiếm được trong năm 2020 là 170 triệu USD.
Kanye West đứng vị trí thứ hai với số tiền kiếm được trong năm 2020 là 170 triệu USD.
3. Roger Federer

 

Ngôi sao tennis duy nhất xuất hiện trong danh sách của Forbes là “Tàu tốc hành” Federer. Ở vị trí thứ 3 trong danh sách, Roger chính là vận động viên có thu nhập cao nhất trong năm 2020 với 106,3 triệu USD.

Đa phần trong số đó đến những những hợp đồng quảng cáo béo bở, và đặc biệt chính là thoả thuận “song hành” 10 năm có giá trị 300 triệu USD với thương hiệu thời trang Uniqlo.

Ngôi sao tennis Federer đứng ở vị trí số 3.  
Ngôi sao tennis Federer đứng ở vị trí số 3.  
4. Cristiano Ronaldo

 

Đối thủ của Messi là Ronaldo xếp trên anh một bậc ở vị trí thứ tư. Trong năm 2020, Cristiano Ronaldo kiếm được 105 triệu USD, 64 triệu USD trong số đó đến từ tiền lương hang năm khi thi đấu cho Juventus.

Cầu thủ bóng đá điển trai Ronaldo xếp ở vị trí thứ tư. 
Cầu thủ bóng đá điển trai Ronaldo xếp ở vị trí thứ tư. 
5. Lionel Messi

 

Ngôi sao bóng đá tiếp theo trong danh sách này là Lionel Messi. Đứng ở vị trí thứ 5, anh kiếm được 104 triệu USD trong năm 2020, trong đó thì 80 triệu USD thu nhập mỗi năm của anh đến từ CLB Barcelona, bên cạnh đó là những thoả thuận hợp đồng béo bở khác.

Xếp sau Ronaldo một bậc là ngôi sao bóng đá Lionel Messi.  
Xếp sau Ronaldo một bậc là ngôi sao bóng đá Lionel Messi.  
6. Tyler Perry

Nhà làm phim Tyler Perry đứng ở vị trí thứ 6 với 97 triệu USD, hầu hết thu nhập đến từ thư viện phim đồ sộ của mình. Ông cũng vừa mở cửa Tyler Perry Studio rộng hơn 1.300 km2 tại Atlenta vào năm ngoái và trúng hợp đồng với Viacom để sở hữu 25% dịch vụ phát sóng trực tuyến (streaming) BET+.

Nhà làm phim Tyler Perry đứng ở vị trí thứ 6.
Nhà làm phim Tyler Perry đứng ở vị trí thứ 6.
7. Neymar

Ngôi sao bóng đá Neymar, người có bảng hợp đồng 5 năm với trị giá 350 triệu USD với Paris Saint-Germain đã kiếm được 95,5 triệu USD trong năm 2020.

Neymar là cầu thủ bóng đá thứ ba được vinh danh trong bảng xếp hạng của Forbes. 
Neymar là cầu thủ bóng đá thứ ba được vinh danh trong bảng xếp hạng của Forbes. 
8. Howard Stern

 

Danh hài, phát ngôn viên truyền hình, tác gia người Mỹ: Howard Stern kiếm được 90 triệu USD trong năm 2020.

Danh hài Howard Stern đứng ở vị trí thứ 8.
Danh hài Howard Stern đứng ở vị trí thứ 8.
9. LeBron James

 

LeBron James là cầu thủ bóng rổ duy nhất góp mặt trong danh sách này. Vị trí thứ 9 của anh đến từ mức thu nhập 88,2 triệu USD, bao gồm tiền lương thi đấu cho Los Angeles Lakers, nhiều hợp đồng quảng cáo và doanh thu từ công ty sản xuất phim/truyền hình của riêng mình.

LeBron James là cầu thủ bóng rổ duy nhất góp mặt trong danh sách này.
LeBron James là cầu thủ bóng rổ duy nhất góp mặt trong danh sách này.
10. The Rock Dwayne Johnson

 

Đứng thứ 10 trong danh sách này là ngôi sao điện ảnh The Rock Dwayne Johnson, một cái tên quen thuộc trong danh sách những ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất của Forbes. Năm 2020, anh là diễn viên được trả lương cao nhất với tổng số tiền là 87,5 triệu USD.

The Rock Dwayne Johnson là diễn viên được trả lương cao nhất năm 2020.
The Rock Dwayne Johnson là diễn viên được trả lương cao nhất năm 2020.