Nợ xấu các ngân hàng tăng 52% so với đầu năm

Bảo Ngọc

Tổng nợ xấu tại 28 ngân hàng tính đến 30/09/2023 là gần 210.238 tỷ đồng, tăng 52% so với đầu năm, nhiều ngân hàng có nợ xấu tăng theo cấp số nhân.

Nợ xấu các ngân hàng đang "phình to" và có thể tăng thêm trong quý IV.
Nợ xấu các ngân hàng đang "phình to" và có thể tăng thêm trong quý IV.

Tổng hợp từ báo cáo tài chính quý III/2023 của 28 ngân hàng thương mại, tổng dư nợ cho vay khách hàng tính đến 30/9/2023 đạt gần 9,34 triệu tỷ đồng, tăng 9,3% so với đầu năm.

Nhìn chung, bức tranh tăng trường tín dụng của các ngân hàng có sự phân hóa rõ nét. Một số ngân hàng có tỷ lệ tăng trưởng tín dụng 2 con số như: VPBank (+19%), MSB (+17,1%), MB (+16,44%), BaoVietBank (+16,4%), Techcombank (+12,6%)…

Ở gam màu xám, một số ngân hàng khác có mức tăng trưởng tín dụng thấp như ABBank (+4%), Eximbank (+4,2%), Saigonbank (+4,3%)...

Xét về nợ xấu, hầu hết các ngân hàng thương mại trong hệ thống đều tăng mạnh các khoản nợ nghi ngờ, nợ dưới tiêu chuẩn dù đã được cơ cấu lại nợ, giãn hoãn nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Tính đến 30/09/2023, tổng nợ xấu tại 28 ngân hàng thương mại là gần 210.238 tỷ đồng, tăng 52% so với đầu năm. Về cơ cấu nợ xấu, tăng mạnh nhất là nợ nghi ngờ (nhóm 4) với tỷ lệ 119%, kế đến là nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng 69% và nợ có khả năng mất vốn tăng thấp nhất với 12%.

Ở nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn), VIB là ngân hàng sụt giảm mạnh nhất (-46%), còn 1.309 tỷ đồng; kế đến là ABBank giảm 40% nợ nhóm 5, chỉ còn 842 tỷ đồng và KLB giảm 36%, còn 413 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, nợ nhóm 4 tại một số ngân hàng tăng theo cấp số nhân như Bắc Á Bank ( tăng 3,8 lần), Eximbank (tăng 3,2 lần)…

Có đến 9/28 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vượt ngưỡng 3%, bao gồm: VPBank (5,74%), VietBank (4,06%), OCB (3,74%), BVBank (3,56%), SHB (3,21%), TPBank (3%)... 

Theo TS. Nguyễn Hữu Huân - Giảng viên Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), dự báo nợ xấu sẽ tiếp tục tăng, đỉnh nợ xấu có thể vào cuối quý IV/2023 hoặc sang đầu năm 2024.

“Nợ xấu ngân hàng cuối quý III dù tăng cao nhưng vẫn chưa đạt đỉnh và nợ xấu thực tế lại cao hơn nợ xấu công bố”, chuyên gia này chia sẻ.