Quốc gia đầu tiên đóng cửa thị trường tài chính vì Covid-19

Theo Như Tâm/ndh.vn

Philippines trở thành quốc gia đầu tiên phải đóng cửa thị trường tài chính do ảnh hưởng từ virus corona. Một số nhà bình luận kêu gọi các thị trường khác nên nối gót Philippines.

Philippines trở thành quốc gia đầu tiên phải đóng cửa thị trường tài chính do ảnh hưởng từ virus corona. Nguồn: Internet.
Philippines trở thành quốc gia đầu tiên phải đóng cửa thị trường tài chính do ảnh hưởng từ virus corona. Nguồn: Internet.

Philippines thông báo dừng giao dịch cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ cho đến khi có thông báo tiếp theo, hiệu lực từ ngày 17/3, theo sở giao dịch chứng khoán Philippines và Hiệp hội Ngân hàng Philippines. Với động thái này, Philippines trở thành quốc gia đầu tiên phải đóng cửa thị trường tài chính vì virus corona.

“Đóng cửa thị trường vô hiệu hóa khả năng rút vốn và sẽ không được các nhà đầu tư, không thích dòng tiền bị hạn chế, ủng hộ”, Manny Cruz, chiến lược gia tại Papa Securities, nhận định. “Thị trường sẽ như thế nào khi giao dịch trở lại còn phụ thuộc vào thị trường thế giới. Một đợt bán tháo mạnh xảy ra nếu tình hình không cải thiện và ngược lại”.

Thị trường chứng khoán Philippines đã lao dốc hơn 30% kể từ đầu năm, nằm trong nhóm kém nhất châu Á.

Diễn biến chỉ số PSE của Philippines.
Diễn biến chỉ số PSE của Philippines.
 

Trước đó, Tổng thống Rodrigo Duterte ngày 16/3 quyết định mở rộng phạm vi phong tỏa từ thủ đô Manila cùng khu vực xung quanh ra toàn bộ đảo chính Luzon với dân số ít nhất 57 triệu người.

Philippines hiện ghi nhận ít nhất 140 trường hợp nhiễm, 12 ca tử vong vì Covid-19, theo Worldometers.

Một số đồn đoán cho rằng các quốc gia khác có thể nối gót Philippines bởi nhiều thị trường chứng khoán gần đây lao dốc do lo ngại suy thoái toàn cầu. Một số sàn như NYSE của Mỹ ra thông báo không dừng giao dịch.

Đóng cửa thị trường khi xảy ra khủng hoảng là điều hiếm thấy nhưng không phải chưa từng xảy ra. Thị trường chứng khoán Mỹ từng đóng cửa một tuần sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Hong Kong ngừng giao dịch sau “thứ Hai đen” năm 1987. Hy Lạp hành động tương tự, đóng cửa thị trường 5 tuần trong năm 2015.