Thủ tướng yêu cầu thu ngân sách vượt dự toán ít nhất 10%

Minh Hà

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 được tổ chức chiều 2/8/2016, Người phát ngôn Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, tinh thần chỉ đạo nhất quán của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là kiên quyết không lùi bước trước khó khăn thách thức, không điều chỉnh chỉ tiêu, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2016…

Toàn cảnh Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2016. Nguồn: VGP
Toàn cảnh Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2016. Nguồn: VGP

Báo cáo tại buổi họp báo, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; môi trường đầu tư kinh doanh từng bước được cải thiện, an ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo…

Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng tăng 9,4%. Khách quốc tế đến nước ta ước đạt 5,55 triệu lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,13% so với tháng trước, tăng 2,48% so với tháng 12/2015 và tăng 2,39% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 7 tháng đầu năm 2016 tăng 1,82%.

Đáng chú ý, trong 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 96,83% tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 95,03 tỷ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu gần 1,8 tỷ USD, bằng 1,86% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng chế biến tăng thấp; công tác quản lý đầu tư, khai thác, thu phí của các dự án BOT còn bất cập; buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp…

Mặc dù vậy, Chính phủ vẫn kiên quyết không điều chỉnh mục tiêu phát triển kinh tế 6,7% như đã đặt ra.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các thành viên Chính phủ nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2016, không điều chỉnh mục tiêu phát triển kinh tế 6,7% như đã đề ra.

Đối với lĩnh vực tài chính, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm thu ngân sách nhà nước vượt dự toán ít nhất 10%; quyết liệt chống thất thu, nợ đọng thuế; giữ tỷ lệ bội chi ngân sách theo kế hoạch; kiểm soát chặt chẽ nợ công.

Theo thông tin tại buổi họp báo, tính đến ngày 15/7/2016, tổng thu NSNN ước đạt 500,8 nghìn tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán; Tổng chi NSNN ước đạt 47,6% dự toán.

Người phát ngôn Chính phủ cho biết, Chính phủ thống nhất phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo quan điểm quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, kiến tạo. Mục tiêu là chuyển từ quản lý hành chính sang Chính phủ phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành địa phương liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung. Chú trọng việc phân bổ, thanh toán tiền bồi thường của Formosa đến người dân, bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và theo đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu Formosa thực hiện nghiêm các cam kết.

Tinh thần của Thủ tướng và Chính phủ trong nhiệm kỳ 2016-2021 là phấn đấu xây dựng Chính phủtrong sạch, vững mạnh, không để xảy ra tham ô, tiêu cực, không để gây mất niềm tin trong dân. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các “tư lệnh ngành” phải “nói đi đôi với làm”, đổi mới phương pháp làm việc, chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt, lấy sự hài lòng của dân là thước đo hiệu quả của Chính phủ./.