Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

PV.

Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, trong những năm qua, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) Nam Trung Bộ luôn thực hiện xuất cấp kịp thời, đảm bảo số lượng và chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG), hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đưa ngành DTNN ngày càng lớn mạnh.

Trong 05 năm qua, Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ đã thực hiện xuất cấp 25.516,967 tấn thóc và 12.634,734 tấn gạo.
Trong 05 năm qua, Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ đã thực hiện xuất cấp 25.516,967 tấn thóc và 12.634,734 tấn gạo.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN, sự phối hợp chặt chẽ của UBND và các sở, ban, ngành địa phương trong công tác nhập, xuất lương thực, Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ đã tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là trong giai đoạn 2016-2020.

Về công tác nhập lương thực, vật tư, cứu hộ hàng hóa DTQG, trong giai đoạn 2016-2020, Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch Tổng cục DTNN giao. Cụ thể, đơn vị nhập kho 37.400 tấn gạo dự trữ theo phương thức đấu thầu, mua 24.000 tấn thóc theo phương thức mua thóc rộng rãi trực tiếp của mọi đối tượng.

Bên cạnh đó, đơn vị nhập vật tư cứu hộ, cứu nạn gồm: 600 bộ nhà bạt các loại, nhập 500 chiếc bè cứu sinh nhẹ và 33.100 chiếc phao áo cứu sinh, 8.000 chiếc phao tròn cứu sinh, 30 bộ thiết bị chữa cháy rừng, 23 xuồng các loại và 42 máy phát điện.

Trong những năm qua, dịch bệnh, thiên tai xảy ra liên tiếp chưa từng có trong lịch sử, nhiều khó khăn, thách thức, song Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ đã bám sát chỉ đạo của Tổng cục DTNN, chủ động trong việc triển khai đấu thầu, xử lý những vướng mắc phát sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục DTNN trong 05 năm, Cục đã thực hiện xuất cấp 25.516,967 tấn thóc và 12.634,734 tấn gạo. Trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch xuất bán lương thực được giao, đơn vị chủ động khảo sát, nắm bắt, theo dõi diễn biến giá cả thị trường; bám sát với giá thị trường.

Trong thời gian xuất bán lương thực dự trữ, qua theo dõi khi thấy giá lương thực ngoài thị trường tăng cao, đơn vị đã đề nghị cấp trên tăng giá bán từ đó đã tăng thu cho ngân sách Nhà nước, giúp bình ổn được giá cả thị trường lương thực tại địa phương. 

Về xuất cấp lương thực, trước tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, hàng năm các tỉnh miền Trung phải gánh chịu nhiều trận thiên tai, lũ lụt lớn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ngành DTNN đã tập trung cao độ nguồn lực để ứng cứu liên tục, kịp thời cho miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai. Đơn vị đã xuất cấp 24.098,076 tấn gạo cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân, hỗ trợ học sinh và bị ảnh hưởng lũ lụt đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng.

Đặc biệt, Cục đã xuất cấp 3.698,639 tấn thóc để cứu trợ, hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và bị ảnh hưởng do hạn hán. Công tác xuất gạo cứu trợ, hỗ trợ được đơn vị triển khai khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, không kể thời gian ngày nghỉ, Tết, Lễ đơn vị đã xuất và vận chuyển hàng hóa tới các xã, huyện, thị vùng bị thiên tai để cứu trợ cho nhân dân đúng theo kế hoạch của UBND Tỉnh góp phần cùng nhân dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.

Trong năm 05 qua, công tác bảo quản hàng DTQG, vật tư cứu hộ cứu nạn luôn được Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ quan tâm. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, đơn vị cử cán bộ kiểm tra chất lượng hàng DTQGtheo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo quản hàng dự trữ quốc gia lưu kho tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc. Tổng hợp báo cáo chất lượng hàng DTQG theo định kỳ. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật và thủ kho luôn tuân thủ, thực hiện nghiêm các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong bảo quản hàng DTQG lưu kho.

Hàng vật tư cứu hộ, cứu nạn được kiểm tra chất lượng ban đầu nhập, bố trí kê xếp đảm bảo hợp lý cho công tác bảo quản, đảo xếp định kỳ theo quy định, thường xuyên lau chùi sạch trong, bóng ngoài; hàng quý tổ chức phát động nổ máy định kỳ đối với: Xuồng cao tốc, máy phát điện và thiết bị chữa cháy rừng, 100% đạt yêu cầu quy định, đảm bảo đáp ứng khi có lệnh xuất kho.

Nhìn chung, công tác bảo quản hàng DTQG của đơn vị trong 05 năm qua thực hiện đầy đủ, đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Chất lượng hàng dự trữ quốc gia xuất ra luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối, tỷ lệ hao hụt trong bảo quản thấp, không có hao kho vượt định mức. Số lượng bảo quản thường xuyên hàng năm giai đoạn 2016-2020 là: 37.400 tấn gạo, 24.000 tấn thóc, 600 bộ nhà bạt các loại, 500 chiếc bè cứu sinh nhẹ, 33.100 chiếc phao áo cứu sinh, 8.000 chiếc phao tròn cứu sinh, 30 bộ thiết bị chữa cháy rừng, 23 xuồng các loại và 42 cái máy phát điện...

Riêng 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đối mặt với nhiều khó khănnhưng Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ đã thực hiện nhập kho 1.967,527 tấn, hoàn thành 44% kế hoạch được giao.

Với những nỗ lực trên, Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho tập thể Cục, Huân chương Lao động hạng Nhì cho 01 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành...

Đây chính là nguồn cổ vũ động viên lớn lao để tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục gặt hái những thành công mới, góp phần đưa ngành DTNN ngày càng lớn mạnh.