Điểm lại sự kiện nổi bật của ngành Tài chính tháng 10/2022

Trần Huyền

Trong tháng 10/2022, ngành Tài chính diễn ra nhiều hoạt động quan trọng. Tạp chí Tài chính điện tử điểm lại một số sự kiện nổi bật của ngành Tài chính trong tháng.

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tham dự Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV

Chiều ngày 31/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phát biểu làm rõ thêm những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, công tác thực hành tiết kiệm trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, được thể hiện bởi những thành tựu đã đạt được trong cả nhiệm kỳ (2016-2020).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo trước Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo trước Quốc hội.

Trước đó, báo cáo tại phiên họp của Quốc hội chiều ngày 28/10/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong năm qua, kinh tế - xã hội nước ta đã được điều hành, quản lý thành công; chính sách tài khóa đã và đang là trụ cột của nền kinh tế.

Bộ trưởng cho biết, 2022 là năm giảm thuế nhiều nhất với 233 nghìn tỷ đồng. Tính đến hết tháng 9/2022 đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ước khoảng 151.237 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay.

Trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 và Kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025 tại phiên họp chiều ngày 20/10/2022, Bộ trưởng cho biết, dự toán thu NSNN năm 2023 là 1.620,7 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 15,7% GDP, từ thuế, phí khoảng 13,3% GDP.

Mức dự toán thu NSNN nêu trên là tích cực trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước ở một số ngành, lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Bình Định

Trong 2 ngày 13-14/10/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã tham gia tiếp xúc cử tri Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, một số sở, ngành và cử tri Thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) trước thềm Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri Thị xã Hoài Nhơn (sáng ngày 14/10/2022).
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri Thị xã Hoài Nhơn (sáng ngày 14/10/2022).

Phát biểu tại các hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã làm rõ hơn một số vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến tài chính - ngân sách. Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội nước ta, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành chính sách tài khóa mở rộng, linh hoạt, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Bộ Tài chính đã phối hợp cùng các bộ, ngành trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế với gói hỗ trợ lên tới 347 nghìn tỷ đồng. Trong đó, có 131 nghìn tỷ đồng đầu tư vào cơ sở hạ tầng; 14 nghìn tỷ đồng đầu tư vào y tế; 38 nghìn tỷ đồng vốn ưu đãi cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các chương trình tín dụng; 40 nghìn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất 2%; 6.600 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân…

Theo Bộ trưởng, dự báo sắp tới, lạm phát trên thế giới sẽ tăng cao, do đó, Việt Nam sẽ tập trung nhiều giải pháp phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, giữ giá đồng tiền, đảm bảo đời sống của nhân dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Nhân chuyến công tác, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã đến thăm và làm việc tại Cục Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định.

3. Bộ Tài chính lưu hành Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Cao Anh Tuấn

Chiều ngày 31/10/2022, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị lưu hành Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Cao Anh Tuấn. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Các đồng chí Lãnh đạo Bộ tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Cao Anh Tuấn.
Các đồng chí Lãnh đạo Bộ tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Cao Anh Tuấn.

Chúc mừng đồng chí Cao Anh Tuấn nhận nhiệm vụ mới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, trong quá trình công tác, đồng chí Cao Anh Tuấn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. "Nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính là vinh dự cho đồng chí Cao Anh Tuấn và cũng là vinh dự to lớn cho Ngành. Điều này cũng cho thấy, chúng ta đã đào tạo được cán bộ trong Ngành trưởng thành, thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao trong Ngành." - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Cho rằng nhiệm vụ mới vừa là vinh dự cũng là trách nhiệm cao mà Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng tin tưởng giao phó, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo, căn dặn của Bộ trưởng và hứa cùng tập thể Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ đoàn kết thống nhất để lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính.

4. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi tham dự Hội nghị Bàn tròn châu Á – OECD về Quản trị Công ty năm 2022

Trong 2 ngày 20, 21/10/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức Hội nghị Bàn tròn châu Á – OECD về Quản trị Công ty năm 2022.

Ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu khai mạc Hội nghị.
Ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía đại biểu Việt Nam, có ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Phạm Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBCKNN, cùng đại diện Lãnh đạo các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, đại diện các đơn vị liên quan trong Bộ Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và một số cơ quan, tổ chức có liên quan khác; về phía đại biểu nước ngoài, có ông Yoshiki Takeuchi - Phó Tổng thư ký OECD và hơn 120 đại biểu, đến từ các cơ quan quản lý trong khu vực châu Á tham dự.

Hội nghị là cơ hội quý báu để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa OECD và Việt Nam với tư cách là đồng Chủ tịch Chương trình Khu vực Đông Nam Á của OECD (SEARP) giai đoạn 2022-2025.

5.Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự các Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng

Sáng 14/10/2022, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị này theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết về vùng Đông Nam Bộ tại điểm cầu trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.
Các đại biểu tham dự Hội nghị Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết về vùng Đông Nam Bộ tại điểm cầu trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

Tại điểm cầu trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; các đồng chí là thủ trưởng cấp vụ, cục và tương đương trực thuộc Bộ Tài chính.

Sáng 23/10/2022, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, Đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ... tham dự Hội nghị này theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

6. Đảng ủy Bộ Tài chính tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022

Từ ngày 27 - 28/10/2022, tại Thanh Hóa, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022 cho các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ, cán bộ làm công tác Đảng ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính. Đây là hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng lần thứ hai do Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức trong năm 2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu Chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng, chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị trong điều kiện hiện nay”; đồng chí Nguyễn Khắc Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày Chuyên đề “Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng”.

7. Tổng cục Thuế Việt Nam tham dự Hội nghị SGATAR-51

Trong các ngày từ 17-21/10, Đoàn công tác Tổng cục Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Việt Nam Cao Anh Tuấn dẫn đầu tham dự Hội nghị Hiệp hội quản lý thuế các nước khu vực châu Á thường niên lần thứ 51 (SGATAR) tại Kuala Lumpur - Malaysia. Tham dự tại Hội nghị có 18 đoàn cơ quan thuế các nước; đại diện một số tổ chức quốc tế được mời tham dự gồm: ADB, OECD, CIAT, IMF.

Đoàn Tổng cục Thuế Việt Nam tham dự Hội nghị.
Đoàn Tổng cục Thuế Việt Nam tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận các vấn đề quan trọng trong quản lý thuế của SGATAR và cập nhật những bước phát triển thuế quốc tế năm 2022. Hội nghị có các cuộc họp của trưởng đoàn (cấp Tổng cục trưởng) và 03 cuộc họp cấp chuyên viên diễn ra song song.

Nội dung thảo luận của Diễn đàn Trưởng đoàn năm nay tập trung vào 03 chủ đề chính đó là: giải quyết các thách thức mới trong Quản lý thuế với trọng tâm về nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức; nâng cao tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế và nội dung các diễn biến gần đây trong quản lý thuế và cập nhật về cải cách thuế.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn đã có bài phát biểu cập nhật về những điều chỉnh gần đây trong quản lý thuế, cải cách thuế tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

8. Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu Chỉ số công khai ngân sách

Theo “Chỉ số Công khai ngân sách bộ, cơ quan Trung ương MOBI 2021” do Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS) công bố, Bộ Tài chính vẫn là đơn vị có thứ hạng cao nhất.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

MOBI 2021 đánh giá mức độ công khai ngân sách của 44 Bộ, cơ quan Trung ương, trong đó có 38 Bộ, cơ quan Trung ương là đơn vị dự toán và 6 cơ quan, tổ chức Trung ương được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Kết quả khảo sát MOBI 2021 cho thấy, Bộ Tài chính vẫn là đơn vị có thứ hạng cao nhất với 76,16 điểm quy đổi và là đơn vị duy nhất xếp hạng công khai ở mức đầy đủ. Xếp thứ hai là Đài Truyền hình Việt Nam với 72,09 điểm và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở vị trí thứ ba với 59,09 điểm.

9. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính lần thứ IV thành công tốt đẹp

Sáng ngày 14/10/2022, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Đảng uỷ và Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn chúc mừng và biểu dương thành tích đã đạt được của Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội.

“Phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu, phẩm chất và truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" và truyền thống của Cựu chiến binh Việt Nam, tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra “Phát huy bản chất bộ đội cụ Hồ, trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới”.” Thứ trưởng tin tưởng.