Điểm lại sự kiện nổi bật của ngành Tài chính tháng 7/2021

Trần Huyền

Trong tháng 7/2021, ngành Tài chính diễn ra nhiều hoạt động quan trọng. Tạp chí điện tử Tài chính điểm lại một số sự kiện nổi bật của ngành Tài chính trong tháng.

1. Phê chuẩn bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chiều ngày 28/7/2021, với 476/476 đại biểu Quốc hội tham gia tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Ông Hồ Đức Phớc tiếp tục được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cùng các thành viên Chính phủ ra mắt Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cùng các thành viên Chính phủ ra mắt Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc là một trong 12 Bộ trưởng, trưởng ngành được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm hơn 3 tháng trước (tháng 4/2021).

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tham dự Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và tham gia giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu quan tâm. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu quan tâm. Ảnh: QH

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng các kịch bản để tham mưu Chính phủ điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ nhằm bảo đảm thực hiện "mục tiêu kép", vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm nguồn thu ngân sách phục vụ phát triển kinh tế và chống dịch.

3. Công bố và trao quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Tài chính

Chiều ngày 30/7/2021, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và công bố các quyết định nhân sự Thứ trưởng Bộ Tài chính. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trao quyết định và tặng hoa các Thứ trưởng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trao quyết định và tặng hoa các Thứ trưởng.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Huân chương Lao động hạng Nhì cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải và trao quyết định nghỉ hưu đối với hai đồng chí.

Cũng tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trao quyết định bổ nhiệm ông Võ Thành Hưng - Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước và ông Nguyễn Đức Chi - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

4. Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021

Sáng ngày 16/7/2021, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến “Sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Tài chính”. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo hội nghị.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để đạt những kết quả tích cực của ngành Tài chính trong nửa năm qua, đóng góp vào thành công chung của cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, lãnh đạo Bộ Tài chính và các đại biểu tham dự hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, lãnh đạo Bộ Tài chính và các đại biểu tham dự hội nghị.

Phó Thủ tướng tin tưởng, trong điều kiện diễn biễn dịch COVID-19 phức tạp, còn khó khăn, thách thức, nhiệm vụ còn lại của năm 2021 rất lớn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, với quyết tâm, cùng truyền thống đoàn kết, đồng thuận trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, ngành Tài chính sẽ hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước cả năm 2021 đã đề ra, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2021, tạo tiền đề tích cực cho công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 và kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025.

5. Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ năm

Ngày 09/7/2021, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ năm. Đồng chí Tạ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Tạ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Tạ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Tạ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng ủy Bộ Tài chính trong 06 tháng đầu năm 2021. Liên quan đến tình hình dịch bệnh có thể ảnh hưởng tới nhiệm vụ của ngành Tài chính, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đơn vị, các đồng chí trong Ban Chấp hành, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm 2021.

6. Tiếp nhận trên 57,7 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19

Chiều ngày 16/7/2021, Bộ Tài chính tổ chức Lễ tiếp nhận trên 57,7 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ vào Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chứng kiến và trao Giấy chứng nhận ủng hộ cho các nhà tài trợ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tiếp nhận 3 tỷ đồng ủng hộ từ đại diện Tập đoàn LOTTE (Hàn Quốc).
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tiếp nhận 3 tỷ đồng ủng hộ từ đại diện Tập đoàn LOTTE (Hàn Quốc).

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cảm ơn "tấm lòng vàng", sự nhiệt tâm của các nhà tài trợ đối với Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19.

“Với trách nhiệm được giao, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19. Trên cơ sở đó, Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 sẽ được quản lý và sử dụng một cách chặt chẽ, công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định.