Hãy kiếm tiền như những người nổi tiếng

Theo taichinhcuatoi.vn

(Tài chính) Theo danh sách những ngôi sao giàu có nhất của Forbes, Taylor Swift và Tiger Woods đều kiếm được trên 50 triệu USD/năm. Đâu là bí quyết giúp họ có thể đạt được mức thu nhập cao như vậy?

Tiger Woods đã đầu tư vào Google. Nguồn: internet
Tiger Woods đã đầu tư vào Google. Nguồn: internet

Diễn viên, ca sĩ và vận động viên chuyên nghiệp thuộc top những người được trả lương cao nhất tại Mỹ. Tuy nhiên, để có thể sở hữu cả một gia tài như vậy, các ngôi sao cũng phải rất chú trọng vào những kế hoạch đầu tư. Ngoài tài năng và khả năng làm việc đáng ngưỡng mộ, các nhân vật như Steven Spielberg với khối tài sản xấp xỉ 3,2 tỷ USD, hay Oprah Winfrey với 2,8 tỷ USD ắt hẳn đều phải sở hữu những bí quyết đầu tư độc đáo và hiệu quả.

Người nổi tiếng đã “kiếm tiền” như thế nào?

Đầu tư vào chính bản thân

Cơ thể, trí não và thương hiệu chính là những tài sản quan trọng nhất của ngôi sao. Các nhân vật giàu có nhất luôn tìm ra cách để tối đa hóa thu nhập, đồng thời củng cố tên tuổi của họ thông qua các hợp đồng hoặc việc làm đại diện cho thương hiệu khác. Chi phí dùng để quảng bá và định vị thương hiệu bản thân của những ngôi sao này được xem như một khoản đầu tư sinh lời hơn là sự lãng phí.

Đầu tư vào các công ty start-up thuộc lĩnh vực công nghệ

Loại hình đầu tư ngoài phổ biến nhất trong giới ngôi sao chính là đầu tư vào các công ty công nghệ mới thành lập. Sự xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông cùng với khả năng tài chính dư giả của các ngôi sao đặc biệt hấp dẫn đối với nhiều nhà sáng lập đang cần tìm đối tác đầu tư và tạo lập danh tiếng cho doanh nghiệp của mình. Có thể kể đến một vài trường hợp nổi bật như phi vụ đầu tư của Tiger Woods vào Google trước cả khi công ty này phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng. Hay việc diễn viên Ashton Kutcher tham gia vào nhóm đầu tư mua lại Skype trị giá gần 2,8 tỷ USD, sau đó bán lại cho Microsoft với giá trên 8 tỷ USD.

Tận dụng khả năng chuyên môn trong việc liên kết kinh doanh

Người nổi tiếng thường sáng lập hoặc trở thành một trong những chủ sở hữu của các doanh nghiệp liên doanh trong lĩnh vực giải trí, như các đội thể thao chuyên nghiệp, khách sạn, nhà hàng sang trọng, đế chế thời trang hoặc mạng lưới truyền hình. Hầu hết công việc kinh doanh này được gắn liền với lĩnh vực chuyên môn của họ.

Ví dụ, “bà trùm” truyền thông của Mỹ - Oprah Winfrey đã tự mình sáng lập ra OWN (Oprah Winfrey Network), một công ty liên doanh với Discovery Communications, hay như cựu cầu thủ NBA, Earvin “Magic” Johson, sau khi có được một sự nghiệp thể thao rực rỡ thì đã chuyển hướng sang điều hành MJE (Magic Johson Enterprises), tập đoàn bao gồm các hoạt động đầu tư vào bất động sản và quỹ cổ phần tư nhân, chuỗi nhà hàng và một công ty truyền thông.

Luôn đồng hành cùng các nhà quản lý đầu tư

Những nhà quản lý tài chính luôn là người bạn thân thiết của các ngôi sao. Đơn cử như Taylor Swift thuê chính cha mình để làm công việc này. Hay người dẫn chương trình nổi tiếng David Lettermen, ngôi sao quần vợt Andre Agassi và Steffi Graf cũng đều có riêng một chuyên gia để quản lý tiền bạc của cá nhân. Đặc biệt, thủ lĩnh nhóm nhạc U2, Bono, còn chính là người đồng sáng lập, kiêm giám đốc quản lý của Elevation Partners, một công ty đầu tư cổ phần tư nhân toàn cầu.

Và bài học dành cho chúng ta

Tối đa hóa thu nhập

Bài học đầu tiên liên quan đến việc phải biết tối đa hóa thu nhập thông qua sự nghiệp. Số tiền mà chúng ta kiếm được nhờ công việc hay kinh doanh hàng ngày có thể trở thành nguồn đầu tư rất hữu ích. Đáng tiếc thay, theo như chuyên gia tài chính cá nhân Jonathan Clement thì đây lại chính là loại tài sản sinh lời hay bị bỏ qua nhất.

Đầu tư vào công nghệ

Thật khó để một nhà đầu tư với mức thu nhập trung bình có thể tiếp cận hay chấp nhận rủi ro góp vốn vào những công ty mới thành lập trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể xem xét mua cổ phiếu của các công ty hoạt động theo định hướng công nghệ hoặc đầu tư vào các quỹ tương hỗ đặc biệt trong chính lĩnh vực này.

Đầu tư vào những gì mà chúng ta biết

Giống như người nổi tiếng, bạn có thể đầu tư vào những lĩnh vực nằm trong tầm hiểu biết của mình mà không nhất thiết phải đứng ra kinh doanh riêng. Chúng ta có thể xem xét mua lại cổ phần của các công ty quen thuộc và tốt nhất là nên đầu tư theo những cách mà chúng ta nắm rõ nhất.

Tận dụng các công cụ quản lý trực tuyến

Trước đây, mọi người thường cho rằng chỉ những ai giàu có mới đủ khả năng sử dụng các dịch vụ quản lý tài chính cá nhân. Tuy nhiên, hiện nay, việc quản lý danh mục đã ngày càng trở nên phổ biến hơn, ngay cả với những người thu nhập thấp. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy rất nhiều dịch vụ quản lý đầu tư trực tuyến được cung cấp bởi các công ty môi giới trên Internet.

Ngoài ra, để xây dựng và bảo vệ tài sản của mình, chúng ta cũng cần tránh những sai lầm phổ biến mà người nổi tiếng hay mắc phải như hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào mức thu nhập cao, chi tiêu quá mức hãy sử dụng những trò gian lận đầu tư.