Quảng Trị sẵn sàng đón dòng vốn FDI chất lượng cao

Nguyệt Hà

Với hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ cũng như tận dụng lợi thế về giao thương, phát triển kinh tế khu vực, Quảng Trị xác định thu hút FDI không chỉ là mời gọi đầu tư mà còn là một tiến trình chuẩn bị bàn bản từ thể chế, hạ tầng đến con người…

Dự án khu công nghiệp Quảng Trị đã hoàn thành các hạng mục thi công san nền.
Dự án khu công nghiệp Quảng Trị đã hoàn thành các hạng mục thi công san nền.

Mở “cánh cửa” đầu tư quốc tế

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu có xu hướng dịch chuyển về những điểm đến ổn định, linh hoạt, có chiến lược rõ ràng, Quảng Trị đang ghi dấu ấn nhờ những bước đi kiên định và mang tính lâu dài, đột phá. Từ một địa phương có xuất phát điểm khiêm tốn, Quảng Trị đang vươn mình mạnh mẽ để định vị trên bản đồ thu hút FDI quốc gia.

Đây là kết quả của sự chuyển biến toàn diện trong nhận thức và hành động của chính quyền địa phương. Đồng thời, tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng văn hóa “đồng hành cùng nhà đầu tư” cũng như tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, đất đai.

Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở việc “đón tiếp” các nhà đầu tư, tỉnh Quảng Trị còn chủ động “đi tìm” dòng vốn bằng các hoạt động xúc tiến đầu tư quốc tế. Trong năm 2023 và 2024, tỉnh đã tổ chức Hội nghị “gặp gỡ Thái Lan” (Meet Thailand) lần thứ nhất; hoạt động xúc tiến đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam; hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy thăm và làm việc tại các tỉnh Salavan, Savannakhet, Champasak, Sekong (Lào); Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc; tổ chức thành công Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 kết hợp với xúc tiến đầu tư, Hội thảo “Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan: Từ ý tưởng đến hiện thực”…

Nhờ vậy, năm 2024, Quảng Trị thu hút được 40 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 12.098 tỷ đồng, gấp 4 lần so với năm trước. Trong đó, có 2 dự án FDI mới với tổng vốn 2,633 triệu USD cùng 5 hồ sơ góp vốn với giá trị hơn 2.186 tỷ đồng. Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 dự án FDI còn hiệu lực với tổng mức đầu tư gần 2,8 tỷ USD, trong đó 22 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động.

Đặc biệt, các dự án FDI tại Quảng Trị không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa về công nghệ, kỹ năng lao động và hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp hiện đại. Tiêu biểu như Dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng với vốn đầu tư lên tới 2,317 tỷ USD do liên danh Tập đoàn T&T, Hanwha, KOSPO, KOGAS (Việt Nam & Hàn Quốc) thực hiện; hay Dự án KCN Quảng Trị của liên doanh VSIP - Amata - Sumitomo, kỳ vọng sẽ mở đường cho các nhà đầu tư thứ cấp vào tỉnh.

Trong số những nhà đầu tư nước ngoài đang có mặt thì Hàn Quốc đang nổi lên là đối tác FDI năng động tại Quảng Trị thông qua việc Công ty Sangshin Electronics, Công ty Poong In chính thức vận hành các nhà máy tại cụm công nghiệp Đông Ái Tử (huyện Triệu Phong), hợp tác với tập đoàn SK, Công ty SK E&S trên các lĩnh vực tăng trưởng xanh và xúc tiến đầu tư, thương mại…

Gỡ “điểm nghẽn”, mở tăng trưởng bằng FDI chọn lọc

Dù đạt nhiều kết quả khả quan, song Quảng Trị thẳng thắn nhìn nhận, sức hút FDI của tỉnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Điều này do một số rào cản như hạn chế về quỹ đất sạch, tiến độ giải phóng mặt bằng; cơ chế ưu đãi đầu tư chưa thực sự cạnh tranh và hạ tầng kết nối chưa hoàn thiện. Đây là những “nút thắt” cần được tháo gỡ kịp thời nhằm tăng cường hiệu quả, chất lượng công tác xúc tiến đầu tư.

Để khơi thông các điểm nghẽn này, tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBND phê duyệt Đề án định hướng thu hút đầu tư giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến 2030. Trọng tâm là xác định 3 trụ cột phát triển kinh tế gồm: công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp hiện đại và dịch vụ - du lịch thông minh. Đồng thời, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành như: năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió, điện khí), công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp vật liệu xây dựng, dệt may, logistics và các loại hình dịch vụ chất lượng cao.

Đặc biệt, các dự án đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, đô thị thông minh, vật liệu cho ngành công nghiệp bán dẫn (semi-conductor) và phát triển kinh tế biển cũng nằm trong nhóm được khuyến khích.

Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP quốc gia năm 2025 đạt tối thiểu 8%, Quảng Trị đã xác định rõ vai trò của FDI chất lượng cao là một trong những “chìa khóa” then chốt để tạo đột phá. Mục tiêu GRDP bình quân đầu người đạt 89,7 triệu đồng trong năm 2025 là một thách thức nhưng cũng là động lực để tỉnh hành động quyết liệt hơn nữa.

Theo ông Lê Đức Tiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Quảng Trị đang định hướng thu hút đầu tư theo chiều sâu, sàng lọc kỹ các dự án để lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực, công nghệ hiện đại và cam kết phát triển bền vững. Cách tiếp cận “chọn đúng hơn chọn nhiều” giúp Quảng Trị tránh được tình trạng “thu hút bằng mọi giá”, từ đó bảo đảm an toàn môi trường và hiệu quả dài hạn. Cùng với đó, tỉnh cũng tích cực, thường xuyên rà soát, nâng cao trách nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo do Tỉnh ủy Quảng Trị thành lập trong tổ chức thực hiện các dự án động lực trên địa bàn.