Khai mạc Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2018-2023

H. Trang

Sáng ngày 19/1/2018, Công đoàn Bộ Tài chính long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Khai mạc Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2018-2023 - Ảnh 1

Toàn thể đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; Đồng chí Vũ Thị Mai, Thứ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính điều hành Đại hội.

Đại hội còn có sự tham dự của lãnh đạo Công đoàn các bộ, ngành khối thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam; Các đồng chí Lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ và các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính và 200 cán bộ đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 10.600 đoàn viên các tổ chức Công đoàn thuộc Công đoàn Bộ Tài chính.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Vũ Thị Mai, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính khóa XXIV khẳng định, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng sự phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính là nguồn động viên to lớn và là nhân tố quan trọng, tạo điều kiện và bảo đảm mọi thắng lợi của hoạt động Công đoàn Bộ Tài chính.

Đồng chí Vũ Thị Mai, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính khóa XXIV phát biểu khai mạc Đại hội.
Đồng chí Vũ Thị Mai, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính khóa XXIV phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong 5 năm qua, cán bộ, đoàn viên công đoàn và công chức, viên chức, người lao động Bộ Tài chính đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thực hiện mục tiêu Đại hội XXIV Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm lỳ 2013-2018 đề ra và đã đạt được những kết quả to lớn, tổ chức công đoàn không ngừng phát triển vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Ngay sau lễ khai mạc, Đại hội được nghe báo cáo kết quả phiên thứ nhất của Đại hội diễn ra ngày 18/1/2018; Báo cáo hoạt động Công đoàn Bộ khóa XXIV nhiệm kỳ 2013-2018; Phương hướng, nhiệm vụ khóa XXV nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XXIV.

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ tiếp tục tập trung thảo luận và tham gia ý kiến vào báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính; đánh giá tình hình công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn từ Đại hội XXIV Công đoàn Bộ Tài chính đến nay; Quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn 2018-2023.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2018-2023.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính khóa XXV nhiệm kỳ 2018-2023; Bầu Đoàn Đại biểu Công đoàn Bộ dự Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam; Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội, biểu quyết Nghị quyết Đại hội và chỉ định triệu tập viên Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa XXV nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng chí Vũ Thị Mai tin tưởng, mỗi đại biểu tham dự Đại hội hôm nay sẽ tập trung trí tuệ với tất cả sự nhiệt tình, tâm huyết của những người đại diện cho cán bộ đoàn viên, công chức, viên chức, lao động trong Bộ, làm việc với trách nhiệm cao để Đại hội XXV Công đoàn Bộ Tài chính thành công tốt đẹp và thật sự là Đại hội hành động với tinh thần “Kế thừa, ổn định, dân chủ, đổi mới, phát triển”.

Đại hội tiếp tục chương trình nghị sự và sẽ bế mạc vào trưa cùng ngày.