Thúc đẩy cơ chế đối thoại chính sách tài chính Việt Nam - Canada

Gia Hân

Sáng 20/9/2023, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Canada phối hợp tổ chức “Hội thảo Đối thoại Chính sách Tài chính Việt Nam - Canada” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội thảo được tổ chức làm 3 phiên (từ ngày 20-21/9/2023 và ngày 27/9/2023).

Bà Hoàng Diệu Linh – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) phát biểu khai mạc Hội thảo.
Bà Hoàng Diệu Linh – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) phát biểu khai mạc Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có bà Hoàng Diệu Linh – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính); ông Nguyễn Minh Tân – Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính); ông Albert Juyul Lee – Tham tán thương mại Đại sứ quán Canada tại Việt Nam; ông James Wu - Vụ trưởng Vụ Quản lý Quỹ (Bộ Tài chính Canada); cùng các đại biểu đến từ các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tài chính Việt Nam, các chuyên gia đến từ Bộ Tài chính Canada.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Hoàng Diệu Linh – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) bày tỏ vui mừng chào đón sự tham dự trực tiếp của các đại biểu đến từ Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cũng như các đại biểu và diễn giả Bộ Tài chính Canada tham dự qua nền tảng trực tuyến.

Phó Vụ trưởng Hoàng Diệu Linh cho biết, Bộ Tài chính Việt Nam đánh giá cao mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Canada. Năm 2018, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Canada đã thông qua Tuyên bố chung về việc xác lập quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Canada. Năm 2023 là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Canada (1973-2023).

"Bộ Tài chính Việt Nam trân trọng cảm ơn Chính phủ Canada đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phát triển thông qua các dự án viện trợ ODA", bà Hoàng Diệu Linh nhấn mạnh.

Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Hoàng Diệu Linh khẳng định, những sự hỗ trợ này rất thiết thực trong lĩnh vực hợp tác phát triển giữa hai nước và góp phần tăng cường hợp tác song phương giữa hai Chính phủ.

Hòa chung vào mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai quốc gia, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Canada thống nhất triển khai Cơ chế Đối thoại chính sách tài chính giữa hai Bộ nhằm tăng cường hợp tác quản lý tài chính giữa Canada và Việt Nam. Thông qua Cơ chế Đối thoại, các chuyên gia của hai nước sẽ kết nối và chia sẻ thông tin mang tính kỹ thuật về các nội dung hai bên cùng quan tâm.

Bà Hoàng Diệu Linh tin tưởng với tinh thần thảo luận cởi mở và xây dựng, Hội thảo sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm hữu ích và sẽ tiếp tục kết nối, thúc đẩy sự trao đổi thông suốt, đóng góp vào việc cụ thể hóa kết quả hợp tác vào các chính sách tài chính của Bộ Tài chính Việt Nam.

Đồng chủ trì và phát biểu tại Hội thảo, ông James Wu - Vụ trưởng Vụ Quản lý Quỹ (Bộ Tài chính Canada) đánh giá cao sự cam kết của Việt Nam trong thực hiện Cơ chế Đối thoại chính sách để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai Bộ cũng như tạo cơ hội để hai quốc gia có thể hiểu rõ hơn chính sách tài chính của nhau.

Chia sẻ khái quát về cơ chế hoạt động của Bộ Tài chính Canada, ông James Wu cho hay, các đại diện của Bộ Tài chính Canada phụ trách xây dựng các chính sách bền vững và mạnh mẽ liên quan đến các vấn đề như tài chính, thuế, dự trữ…

“Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành khác, các định chế tài chính khác như Ngân hàng Nhà nước, các đối tác… để có thể thúc đẩy xây dựng khung chính sách tài chính của nước mình. Tại Hội thảo với phía Bộ Tài chính Việt Nam hôm nay, chúng ta cũng sẽ cùng chia sẻ về những vấn đề cốt lõi này”, Vụ trưởng Vụ Quản lý Quỹ James Wu nhấn mạnh.

Ông Albert Juyul Lee - Tham tán thương mại Đại sứ quán Canada tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.
Ông Albert Juyul Lee - Tham tán thương mại Đại sứ quán Canada tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Đến dự và có lời phát biểu đầu Hội thảo, Tham tán thương mại Đại sứ quán Canada tại Việt Nam Albert Juyul Lee bày tỏ cảm ơn Bộ Tài chính Việt Nam và các đối tác đã không ngừng thúc đẩy Cơ chế Đối thoại này. Ông Albert Juyul Lee khẳng định, Cơ chế Đối thoại này là cơ hội để Việt Nam và Canada hiểu nhau hơn về khung tài khoá để thúc đẩy phúc lợi cho người dân mỗi nước. 

“Tại Hội thảo này, chúng ta sẽ tập trung phân tích cụ thể tình hình tài chính mỗi bên để có các giải pháp đổi mới sáng tạo với nhưng thách thức trước mắt. Nêu cao tinh thần hợp tác vì sự hoà bình, thịnh vượng, an ninh cho Việt Nam cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Duơng", ông Albert Juyul Lee nhấn mạnh.

Hội thảo Cơ chế Đối thoại Chính sách Tài chính Việt Nam – Canada năm 2023 sẽ gồm 3 Phiên. Phiên 1 vào ngày 20/9 với chủ đề là “Chính sách tài khóa”, Phiên 2 vào ngày 21/9 với chủ đề “Chính sách nợ” và Phiên 3 vào ngày 27/9 với chủ đề “Chính sách lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam trong khu vực tài chính”.

 

Hội thảo Đối thoại Chính sách Tài chính Việt Nam - Canada là hoạt động triển khai Cơ chế Đối thoại chính sách tài chính đã được thống nhất giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Canada nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý tài chính giữa hai nước. Tại Hội thảo, những nội dung mà hai Bộ cùng quan tâm sẽ được thảo luận kỹ lưỡng, nhất là trong bối cảnh thương mại và đầu tư thế giới có nhiều thách thức, đòi hỏi các phản ứng điều hành chính sách chủ động, kịp thời.