Ngành Thuế: Cải tổ bộ máy, tăng cường quản lý chuyên sâu
Ngành Thuế đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ với việc cải tổ bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả và hiện đại. Quá trình đổi mới này thể hiện quyết tâm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tối ưu hóa công tác thu ngân sách và cải thiện chất lượng phục vụ người nộp thuế.
Ngành Thuế, với vai trò nòng cốt trong việc tổ chức thu ngân sách và đảm bảo nguồn lực tài chính cho Đất nước, luôn tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương cải cách. Một trong những bước đi quan trọng thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ của ngành Thuế chính là việc triển khai cơ cấu tổ chức bộ máy mới, hướng tới một hệ thống thuế “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”.
Theo Tổng cục Thuế, việc thay đổi mô hình tổ chức bộ máy không chỉ đơn thuần là một cuộc cải tổ hành chính mà còn là dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa ngành Thuế. Theo đó, Tổng cục Thuế đã nghiêm túc nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức mới, đảm bảo tính hiện đại, tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động nhưng vẫn duy trì sự thông suốt trong công tác quản lý thuế.
Một trong những điểm đáng chú ý của quá trình cải cách lần này là sự chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ “quản lý thuế theo chức năng, kết hợp với đối tượng” sang “quản lý theo đối tượng, kết hợp quản lý theo chức năng”. Cách tiếp cận mới này giúp tăng cường tính chuyên sâu, nâng cao năng lực phục vụ người nộp thuế và tối ưu hóa hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế.
Việc chuyển đổi mô hình quản lý không chỉ giúp tinh gọn bộ máy mà còn tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng suất lao động và cải thiện chất lượng phục vụ.
Để đảm bảo thành công của mô hình mới, Tổng cục Thuế đã xác định ba trụ cột quan trọng gồm: Hoàn thiện thể chế quản lý thuế theo hướng đầy đủ, đồng bộ, hiện đại và hội nhập quốc tế; Phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp với phẩm chất liêm chính, tinh thần đổi mới và khả năng thích ứng nhanh; Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại để tích hợp và nâng cao năng lực quản lý thuế.
Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Thuế không chỉ dừng lại ở việc giảm đầu mối, mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu năng, hiệu lực quản lý, phục vụ người nộp thuế tốt hơn. Đây không phải là nhiệm vụ của riêng một cá nhân hay một đơn vị, mà đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống thuế từ Trung ương đến địa phương.