Hải quan Hà Nội tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức các hoạt động

Hà Huyền

Ngày 16/9/2015, tại Hòa Bình, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ và các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống, 30 năm thành lập Cục. Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội Nguyễn Văn Trường chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội Nguyễn Văn Trường cho biết, mục đích của hội nghị này là nhằm nhìn nhận lại công tác tổ chức các hoạt động của đơn vị thời gian qua như: Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 – 2020; các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống, 30 năm thành lập Cục. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm hữu ích để tổ chức tốt hơn các sự kiện lớn của đơn vị trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Hải quan Hà Nội tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức các hoạt động - Ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Văn Trường

Báo cáo rút kinh nghiệm về việc tổ chức đại hội Đảng bộ Cục khóa IX, nhiệm kỳ 2015- 2020, đại diện Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội cho biết, Đại hội Đảng bộ Cục khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Có được kết quả này là do Ban Chấp hành Đảng ủy Cục chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị của Trung ương và Thành ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Sau kết thúc đại hội cấp cơ sở, tập trung cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 – 2020 và giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp triển khai các công việc cụ thể.

Về hoạt động của các Tiểu ban phục vụ Đại hội đã kịp thời tổ chức các hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy để thảo luận và triển khai công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội và đã chỉ đạo Ban tổ chức thực hiện các công việc tham mưu giúp Ban Thường vụ, Tiểu ban thực hiện các công việc theo đúng quy trình quy định.

Hải quan Hà Nội tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức các hoạt động - Ảnh 2

Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội Nguyễn Văn Trường (giữa) trao tặng Giấy khen cho các tập thể của đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ảnh: Văn Trường

Không dừng lại ở đó, Đảng ủy Cục đã chủ động xây dựng dự thảo các Đề cương văn kiện đại hội; quá trình dự thảo Báo cáo chính trị và hệ thống văn kiện của đại hội rất công phu, nghiên cứu các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2010 – 2015, sưu tầm thông tin và dữ liệu đầy đủ, chính xác…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được ở trên về tổ chức Đại hội Đảng, Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội cũng chỉ ra những bài học kinh nghiệm. Cụ thể, Đảng bộ đã làm tốt công tác tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy chế bàu cử trong Đảng, các hướng dẫn khác của Trung ương và Thành ủy tới các cấp ủy Đảng… Đồng thời, Đảng ủy tổ chức thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội, từ xây dựng kế hoạch, văn kiện đại hội, đến công tác nhân sự đại hội được thực hiện theo đúng quy trình, dân chủ, khách quan, theo quy định của Đảng; công tác chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới cần chủ động thời gian sớm…

Hải quan Hà Nội tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức các hoạt động - Ảnh 3

Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội Nguyễn Phương Trung (giữa) trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ảnh: Văn Trường

Trong khi đó, Báo cáo rút kinh nghiệm về công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống và 30 năm thành lập Cục, đại diện Văn phòng Cục cho biết, năm 2015 là năm kỷ niệm 60 năm truyền thống, 30 năm ngày thành lập Cục Hải quan TP. Hà Nội. Cục Hải quan Hà Nội đã xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động để thực hiện kỷ niệm các ngày lễ lớn với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Cụ thể, Cục đã tổ chức Hội thảo “Ký ức những năm tháng hình thành, xây dựng và phát triển Hải quan Thủ đô”; Thực hiện việc bố trí, sắp xếp lại và bổ sung tư liệu trưng bày cho Phòng truyền thống; Xây dựng cuốn sách tư liệu “Hải quan Hà Nội: 30 năm thành lập và phát triển” và cuốn phim tư liệu tập hợp các tư liệu, kết quả công tác và hoạt động của Hải quan Hà Nội trên chặng đường 30 năm qua.

Ưu điểm các hoạt động trên được tổ chức đã có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, đặc biệt là đóng góp vào việc bảo vệ, phát triển những tư liệu quý báu suốt chặng đường lịch sử của Cục…

Theo Cục Hải quan Hà Nội, để tổ chức thành công các sự kiện lớn và các hoạt động xuyên suốt trong thời gian qua là do sự quan tâm, định hướng, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Cục từ công tác xây dựng kế hoạch đến triển khai thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, định hướng, đôn đốc, giúp các cán bộ công chức ý thức được tầm quan trọng của sự kiện, ý thức được trách nhiệm của mình và bám sát công việc được phân công. Quan trọng là, trong quá trình thực hiện luôn kịp thời có sự chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh…

Bên cạnh đó, tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các Tiểu ban tổ chức các hoạt động của Hải quan Hà Nội đã trao đổi, đánh giá lại công tác tổ chức các sự kiện của Hải quan Hà Nội vừa qua. Từ đó, đưa ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho Hải quan Hà Nội để tổ chức tốt hơn các hoạt động lớn trong chặng đường phát triển của đơn vị.

Cũng tại hội nghị, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã trao tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị./.